Giá USD hôm nay 26.1.2021: Tiếp tục tăng mạnh trên thị trường 'chợ đen'

26/01/2021 08:53 GMT+7

Giá USD sáng 26.1 trên thị trường tự do tiếp tục tăng dù trong ngân hàng lại đi xuống.

Sáng 26.1, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng lên 23.630 - 23.690 đồng/USD. So với ngày hôm trước, giá mua vào cộng thêm 60 đồng/USD trong khi giá bán ra chỉ cộng 20 đồng/USD. Điều này rút ngắn chênh lệch giữa giá mua và bán tại các điểm thu đổi ngoại tệ còn 60 đồng/USD thay vì cả 100 đồng như hôm trước. 
Ngược với thị trường tự do, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 5 đồng so với ngày hôm trước, còn 23.142 đồng/USD. Điều này cũng đẩy giá USD tại ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng, còn 22.950 - 23.160 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index sáng đầu ngày đứng ở mức 90,39 điểm, hầu như không thay đổi so với ngày hôm trước. Theo Reuters, tỷ giá USD đã suy giảm trước đó khi tâm lý đầu tư rủi ro được thúc đẩy bởi kỳ vọng về chính sách kích thích kinh tế trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Hiện tại, các nhà đầu tư vẫn hy vọng gói kích thích trị giá 1.900 tỉ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trong tương lai gần, bất chấp những lo ngại rằng các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện có thể gây khó khăn. Chính sách kích thích bổ sung này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ, hỗ trợ tài sản rủi ro và gây bất lợi cho đồng bạc xanh.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán nhiều nơi vẫn trong đà đi lên. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 25.1, các chỉ số tại Phố Wall vẫn tăng lên mức cao. Chỉ số S&P 500 tăng 13,89, tương đương 0,36% lên mức cao kỷ lục mới là 3.855,36 điểm; Nasdaq Composite cộng 0,769 lên mức đóng cửa cao kỷ lục mới là 13.635,99 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones lùi 36,98 điểm, tương ứng 0,12% xuống 30.960 điểm. Trong tuần này, nhà đầu tư đang chờ đợi 13 công ty thuộc Dow Jones và 111 công ty thuộc S&P 500 dự kiến báo cáo lợi nhuận. Trong số các báo cáo kinh doanh dự kiến được công bố bao gồm các báo cáo từ Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar và Boeing...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.