Giá USD hôm nay 28.8.2021: Giá mua trên thị trường tự do giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/08/2021 09:25 GMT+7

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do ngày 28.8 giảm mạnh ở chiều mua vào trong khi bán ra đứng yên.

Giá mua USD tự do ngày 28.8 giảm mạnh 60 đồng/USD, xuống còn 22.950 đồng/USD nhưng giá bán ra đứng yên ở mức 23.110 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán USD tự do lên 160 đồng/USD, đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.
Ngân hàng thương mại đã tăng nhẹ giá USD thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 22.660 - 22.690 đồng/USD và bán ra 22.890 đồng/USD; Sacombank mua USD với giá 22.687 - 22.727 đồng/USD và bán ra 22.872 - 22.902 đồng/USD…
Trên thị trường quốc tế, giá đồng bạc xanh giảm khá mạnh, chỉ số USD-Index giảm từ 93,2 điểm xuống 92,68 điểm. Các dòng tiền chuyển dịch vào thị trường chứng khoán khiến các chỉ số đạt mức kỷ lục mới. Chỉ số Dow Jones tăng 242,68 điểm, tương đương 0,69%, lên 35.455,8 điểm; S&P 500 tăng 39,37 điểm, tương đương 0,88%, lên 4.509,37 điểm, vượt đỉnh lịch sử ngày 25.8; Nasdaq tăng 183,69 điểm, tương đương 1,23%, lên 15.129,5 điểm, vượt đỉnh lịch sử ngày 25.8.
Nguyên nhân khiến chứng khoán tăng và USD giảm mạnh là tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole 2021, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể bắt đầu giảm lượng mua trái phiếu hằng tháng trong năm nay. Ngoài ra, ông cũng nói Fed sẽ không vội vàng nâng lãi suất. Số liệu việc làm tháng 7 khá tích cực, nhưng nền kinh tế lại đối diện với rủi ro từ sự lây lan của biến thể Delta dịch Covid-19. Fed sẽ cẩn thận đánh giá số liệu kinh tế và những rủi ro đang gia tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.