Giá USD hôm nay 31.8.2021: Đô la tự do tăng chiều bán ra

31/08/2021 09:08 GMT+7

Giá USD sáng 31.8 ổn định trên thị trường thế giới lẫn trong nước sau khi tuột xuống mức thấp.

Ngày 31.8, Ngân hàng Nhà nước chốt tỷ giá trung tâm ở mức 23.130 đồng/USD, giảm 7 đồng so với hôm qua. Giá USD tại một số ngân hàng thương mại đứng yên như Vietcombank tiếp tục mua vào 22.650 đồng/USD và bán ra 22.880 đồng/USD. Còn Eximbank giảm 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào xuống 22.680 đồng/USD và bán ra là 22.860 đồng/USD... Giá USD tự do giữ nguyên giá mua vào 22.950 đồng/USD như cuối tuần qua nhưng tăng thêm 40 đồng ở chiều bán ra, lên 23.150 đồng/USD dù thị trường hầu như rất ít giao dịch. 
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đầu ngày đạt 92,67 điểm, hầu như đi ngang ở mức thấp. Đồng bạc xanh sụt giảm sau những tín hiệu chính sách tiền tệ khá mềm mỏng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Chủ tịch Jerome Powell của Fed cho biết lãi suất sẽ vẫn ở mức thấp thêm một thời gian dài nữa. Thông tin này khiến đồng USD bị bán mạnh trong phiên cuối tuần qua và hiện vẫn chưa có được động lực tăng giá.
Dù vậy, theo Reuters, tỷ giá USD ổn định sau khi đồng bạc xanh phục hồi từ mức thấp nhất. Đồng bạc xanh hồi phục phần nào sau khi kết quả khảo sát cho thấy doanh số bán nhà tại Mỹ đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 7 và một báo cáo về hoạt động sản xuất trong tháng 8 từ Cục Dự trữ bang chi nhánh Dallas cho thấy sự chững lại so với tháng trước. Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng có xu hướng tăng khi các nhà đầu tư bắt đầu hướng sự tập trung về báo cáo bảng lương của Mỹ.  
Ngược với đồng bạc xanh, thị trường chứng khoán Mỹ phiên hôm qua tiếp tục tăng cao. Kết thúc phiên giao dịch 30.8, chỉ số S&P 500 tăng 0,43% lên mức cao kỷ lục mới 4.528,79 điểm; chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,9% lên mức cao mọi thời đại 15.265,89 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones mất 55,96 điểm xuống còn 35.399,84 điểm. Các cổ phiếu công nghệ lớn dẫn đầu đà tăng trong ngày đầu tuần như cổ phiếu Microsoft và Netflix đều tăng 1,3%, cổ phiếu Apple vọt 3% và cổ phiếu Affirm Holdings bứt phá hơn 46% sau khi công ty tài chính mua trước trả sau này công bố quan hệ đối tác với Amazon vào ngày 27.8...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.