Giá USD hôm nay 9.4.2021: Đô la tự do giảm nhanh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/04/2021 09:08 GMT+7

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do sáng 9.4 giảm mạnh theo đà giảm của thế giới .

Ngày 9.4, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 7 đồng/USD, xuống còn 23.214 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại ổn định giá USD, không thay đổi. Vietcombank mua vào với giá 22.970 - 23.000 đồng/USD và bán ra 23.180 đồng/USD. Giá mua USD tại Eximbank ở mức 22.980 - 23.000 đồng/USD và bán ra 23.180 đồng/USD. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm mạnh từ 30 - 50 đồng/USD, trong đó giá mua vào có xu hướng giảm nhanh hơn còn 23.745 đồng/USD và bán ra còn 23.795 đồng/USD.
Giá USD trên thị trường quốc tế trượt giảm sâu, chỉ số USD-Index giảm từ mức 92,5 điểm xuống 92,05 điểm. USD giảm nhanh do lợi suất trái phiếu giảm cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần tăng tuần thứ hai liên tiếp, trái ngược với bảng lương phi nông nghiệp công bố gần đây, củng cố hơn nữa lập trường chính sách hỗ trợ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất thấp thêm một giai đoạn nữa. Trong bài phát biểu mới đây tại Hội nghị trực tuyến của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Chủ tịch Fed, ông J. Powell tiếp tục lặp lại các cam kết mạnh mẽ của mình về việc giữ lãi suất 0% trong thời gian dài, lạm phát không đáng lo và sự phục hồi từ đại dịch Covid-19 là "không đồng đều".
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm, có lúc chạm 1,624%, thấp nhất kể từ ngày 26.3. Điều này giúp chứng khoán tăng cao. Chỉ số Dow Jones tăng 57,31 điểm, tương đương 0,17%, lên 33.503,57 điểm; S&P 500 tăng 17,22 điểm, tương đương 0,42%, lên 4.097,17 điểm, vượt đỉnh lịch sử 4.079,95 điểm thiết lập ngày 7.4; Nasdaq tăng 140,47 điểm, tương đương 1,03%, lên 13.829,31 điểm, cao nhất 7 tuần qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.