Giá USD ngày 14.8.2020: Trượt giảm sâu

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/08/2020 08:59 GMT+7

Giá USD ngày 14.8 tiếp tục giảm sâu, đồng bạc xanh giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 14.8 giảm 3 đồng/USD, xuống còn 23.212 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ở mức thấp, như Vietcombank giảm giá mua còn 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch xoay quanh mức 23.175 đồng - đây là mức giá Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua của các ngân hàng thương mại. Ngoài ra, lãi suất USD giảm nhẹ 0,01 - 0,02%/năm ở các kỳ hạn, cụ thể đối với kỳ hạn qua đêm còn 0,19%/năm, 1 tuần 0,27%/năm, 2 tuần 0,35%/năm, 1 tháng 0,53%/năm. Riêng đồng bạc xanh trên thị trường tự do tiếp tục giảm thêm 20 đồng/USD, giá mua vào còn 23.125 đồng/USD, bán ra 23.175 đồng/USD. Giá mua USD tự do đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân là nguồn cung USD trên thị trường khá dồi dào, chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu đến 6,5 tỉ USD.
Giá USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,13 điểm, còn 93,24 điểm, có lúc giảm về đến 92,9 điểm. USD tăng lại sau khi giảm xuống thấp khi Bộ Lao động Mỹ báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này tuần kết thúc ngày 8.8 ở mức 963.000 đơn, thấp hơn so với 1,19 triệu đơn của tuần trước đó, thấp hơn mức dự báo 1,12 triệu đơn. Đây là tuần có số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp dưới 1 triệu đơn kể từ tháng 3 đến nay.
Số ca nhiễm Covid-19 vẫn không dừng lại, lên đến hơn 21,07 triệu người, trong đó số tử vong lên 752.763 người. Riêng tại Mỹ, số người nhiễm lên 5,415 triệu người, trong đó có 170.416 người tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.