Giá USD ngày 29.7: Trong nước đứng yên

29/07/2020 08:54 GMT+7

Giá USD ngày 29.7 trên thế giới nhúc nhích trở lại nhưng tại Việt Nam hầu như không thay đổi.

Sáng nay (29.7), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.216 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày trước đó. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank từ đầu tuần đến nay vẫn giữ nguyên tỷ giá ở mức 23.060 – 23.270 đồng/USD. Eximbank cũng đứng yên khi niêm yết 23.090 – 23.260 đồng/USD; Vietinbank giao dịch 23.085 – 23.265 đồng/USD...
Theo Công ty chứng khoán SSI, Việt Nam ghi nhận các ca nhiễm Covid -19 mới trong cộng đồng sau 99 ngày liên tiếp không lây lan đã khiến tâm lý thị trường chuyển sang thận trọng và có thể tạo áp lực lên tỷ giá USD, đặc biệt là ở thị trường tự do. Tuy nhiên, một đợt giảm giá mạnh của tiền đồng như cuối tháng 3 khó xảy ra do USD đang mất giá mạnh trên thị trường quốc tế và tâm lý thị trường trong nước cũng vững vàng hơn giai đoạn trước.
Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD tăng nhẹ vào đầu ngày 29.7. Chỉ số USD-Index cộng thêm 0,03 điểm lên 93,78 điểm dù chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ đã giảm xuống mức 92,6 trong tháng 7 so với mức 98,3 trong tháng 6. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu cuộc họp chính sách 2 ngày vào 28 – 29.7. Vào ngày 28.7, Fed tuyên bố sẽ gia hạn chương trình cho vay đến cuối năm 2020. Nhà đầu tư cũng đang quan tâm đến việc thảo luận một chính sách cứu trợ mới của Mỹ nhưng các nhà lập pháp vẫn chưa thống nhất...
Chứng khoán Mỹ quay đầu đi xuống sau kết quả kinh doanh quý 2 đáng thất vọng của McDonald’s và 3M đồng thời nhiều cổ phiếu công nghệ bị bán ra. Đóng cửa phiên ngày 28.7, chỉ số Dow Jones rớt 205,49 điểm, tương đương 0,77% xuống 26.379,28 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,65% xuống 3.218,44 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 1,27% còn 10.402,09 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.