Giá USD ngày 8.5: tiếp tục giảm sâu

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/05/2020 09:11 GMT+7

Giá USD ngày 8.5 đã đồng loạt giảm ở các thị trường trong và ngoài nước, riêng đồng bạc xanh tự do giảm khá mạnh.

Ngày 8.5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng, còn 23.262 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm 20 - 30 đồng, Vietcombank mua USD còn 23.280 đồng, bán ra 23.490 đồng; Eximbank mua USD còn 23.300 đồng, bán ra 23.470 đồng… Trên thị trường tự do, giá USD giảm 30 - 40 đồng, mua vào 23.385 đồng, bán ra 23.435 đồng.
Giá USD trên thị trường thế giới giảm sâu, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, còn 99,7 điểm. Dòng tiền dịch chuyển sang thị trường chứng khoán giúp các chỉ số tăng, cụ thể Dow Jones tăng 211,25 điểm, tương đương 0,89%, lên 23.875,89 điểm; S&P 500 tăng 32,77 điểm, tương đương 1,15%, lên 2.881,19 điểm; Nasdaq tăng 125,27 điểm, tương đương 1,41%, lên 8.979,66 điểm. Chứng khoán tăng bởi sự gia tăng của cổ phiếu khu vực vật liệu như Cortera và tài chính như PayPal có báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi
Ngoài ra, USD giảm mạnh đến từ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của tuần qua ở mức 3,17 triệu, bằng một nửa so với 6 tuần trước. Số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp tuần này thấp hơn tuần trước đó, 3,85 triệu đơn, và cao hơn con số dự báo 3 triệu. Tổng số người mất việc trong những tuần qua lên 33,5 triệu đơn. Thông tin này khiến thị trường lo lắng các nhà máy vẫn chưa quay trở lại hoạt động và sự sa thải có thể sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới mặc dù nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.