Giá vàng ngày 10.3: Tiếp tục giảm khi chứng khoán Mỹ lao dốc

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/03/2020 08:45 GMT+7

Mất đi đà tăng giá khá mạnh trong ngày giao dịch đầu tuần nhưng vàng đã không giảm quá sâu vào sáng 10.3.

Vàng miếng SJC sáng ngày 10.3 đã giảm 250.000 đồng/lượng, hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ mua còn 46,7 triệu đồng/lượng, bán ra 47,6 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào với giá 47,05 triệu đồng/lượng , bán ra ở mức 47,65 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji chiều qua đã đẩy giá bán lên mức cao nhất thị trường ở 48,1 triệu đồng/lượng cũng đã điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng  vào sáng 10.3, còn 47,8 triệu đồng/lượng, mua vào còn 47,15 triệu đồng/lượng. Vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 800.000 đồng/lượng.
Giá vàng thế giới tăng 1 USD/ounce so với giá chiều qua, lên 1.668,5 USD/ounce. Mức giảm của kim loại quý khá thấp so với sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua. Thị trường chứng Mỹ giảm quá sâu đã kích hoạt hệ thống tự ngắt giao dịch trên thị trường Mỹ trong 15 phút vào đêm qua (tính theo giờ Việt Nam). Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã giảm hơn 2.013,76 điểm (tương ứng 7,79%), còn 23.851,02 điểm; S&P 500 giảm 225,81 điểm (tương đương 7,6%), còn 2.746,56 điểm; Nasdaq giảm 624,94 điểm (tương đương 7,29%), còn 7.950,68 điểm.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đang tan chảy, trong khi thị trường tiền tệ và hàng hóa đang hỗn loạn. Nhiều nhà đầu tư hoang mang và bán những gì đang nắm giữ, trong đó có vàng. Các thị trường bị xáo trộn bởi thông tin bất ngờ Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ hạ giá mạnh dầu thô và bơm thêm dầu thô sau cuộc họp thất bại của OPEC khi Nga từ chối hạ sản lượng dầu thô. Giá dầu thô Nymex đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm là 27,34 USD một thùng, giảm 8 USD/thùng so với trước đó. Mất giá một ngày của giá dầu thô là lớn nhất trong gần 30 năm, kể từ cuộc chiến vùng vịnh đầu tiên năm 1991.
Hầu hết các nhà đầu tư tại Mỹ tỏ ra bi quan, tin vào một đợt suy thoái kinh tế đang đến gần khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở mức rất thấp 0,74% và kỳ hạn 30 năm là 1,25%. Chỉ số đô la Mỹ đang giao dịch thấp hơn và chạm mức thấp trong 13 tháng.
Trong khi đó các nước vẫn phải đang đối phó với dịch bệnh Covid-19 trong sự lo lắng cao độ, số ca nhiễm virus tại Ý tăng vọt. Bang New York đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì vụ dịch. Các sự kiện kinh doanh tại Hoa Kỳ hiện đang bị hủy bỏ và một số công ty đã cấm nhân viên đi lại trên các hãng hàng không.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.