Giá vàng ngày 21.5.2020: ‘Neo’ trên mức 49 triệu đồng/lượng

21/05/2020 09:18 GMT+7

Giá vàng ngày 21.5 giảm nhẹ nhưng vẫn đứng ở mức cao trên cả thị trường quốc tế lẫn trong nước.

Sáng 21.5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng 48,6 - 49,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm 30.000 đồng ở chiều bán ra còn 48,95 triệu đồng/lượng nhưng giữ nguyên giá mua vào 48,6 triệu đồng/lượng; Doji tại Hà Nội giữ nguyên giá giao dịch 48,55 - 48,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới đầu ngày 21.5 vẫn xoay quanh mức 1.752 USD/ounce và vàng giao tháng 6 tăng lên 1.752,1 USD/ounce. Giá vàng duy trì ở mức cao khi nhiều nước vẫn tiếp tục đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế, đồng thời triển vọng về việc chế tạo vắc xin chống lại Covid-19 vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.
Giá các hợp đồng vàng tương lai nới rộng đà tăng sau khi biên bản cuộc họp tháng 4 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) cho thấy các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thảo luận rõ ràng hơn về lộ trình tương lai của lãi suất. Lãi suất chuẩn của Fed hiện đang ở khoảng 0 - 0,25%, nhưng mức lãi suất âm được xem xét và đó sẽ là một lợi ích cho kim loại quý.
Ông Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, nhận định với CNBC, cả vàng và bạc là những kim loại quý tiếp tục phản ứng tích cực đối với các gói kích thích từ Chính phủ và Ngân hàng Trung ương, đặc biệt những nhận định gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định sẽ sử dụng tất cả các công cụ có thể.
Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ quay đầu tăng trở lại. Nhóm cổ phiếu công nghệ vọt mạnh như cổ phiếu Facebook vọt hơn 6% lên mức cao kỷ lục do nhà đầu tư chào đón sàn thương mại điện tử mới Facebook Shops. Cổ phiếu Amazon cũng chạm mức cao mọi thời đại khi cộng thêm 2% nhờ được hưởng lợi từ việc người tiêu dùng mua sắm trực tuyến... Kết thúc phiên giao dịch ngày 20.5, chỉ số Dow Jones tăng 369,04 điểm, tương đương 1,52% lên 24.575,90 điểm; S&P 500 cộng thêm 1,67% lên 2.971,61 điểm và Nasdaq Composite tăng 2,08% lên 9.375,78 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.