Giá xăng dầu hôm nay 15.1.2021: Biến động trái chiều

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/01/2021 09:07 GMT+7

Giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng ngày 15.1 sau khi tăng vào hôm trước nhờ dữ liệu nhập khẩu dầu của Trung Quốc tăng mạnh và thông tin về gói cứu trợ lên tới 2.000 tỉ USD.

Ngày 15.1, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 2 tiếp đà tăng 0,11%, giao dịch mức 53,63 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao tháng 3 lại lùi mức tương đương, dừng ngưỡng 56,33 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên khuya 14.1, cả hai hợp đồng này đều tăng, từ 0,5 - 1,25%.
Theo Reuters, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, tổng lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã tăng 7,3% trong năm 2020. Đặc biệt lượng dầu thô được nhập khẩu vào thị trường này trong hai quý 2 và 3 tăng vọt khi các nhà máy lọc dầu ở đây mở rộng hoạt động và giá dầu thế giới thấp đã thúc đẩy quốc gia này tăng mua vào dự trữ. Yếu tố này tạo đà hưng phấn trên thị trường, đẩy giá dầu tăng. Bên cạnh đó, thông tin về gói hỗ trợ kinh tế mới lên tới 2.000 tỉ USD đang được Tổng thống đắc cử Joe Biden thúc giục Quốc hội Mỹ nhanh chóng triển khai nhằm giải cứu và phục hồi nền kinh tế Mỹ đã tăng sự lạc quan trên thị trường. Dự kiến gói hỗ trợ này nếu được thông qua sẽ giúp người dân vượt qua giai đoạn suy thoái vì dịch Covid-19.
Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu ngày hôm nay tiếp tục chịu nhiều áp lực từ “bóng ma” Covid-19 và các biện pháp phong tỏa mới đây tại nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, nơi đang tiêu thụ dầu thô lớn thứ 2 thế giới, liên tiếp báo cáo số ca nhiễm Covid-19 mới tăng. Nhiều nước ở châu Âu đã thông báo việc phong tỏa kéo dài hơn và như vậy, việc tiêm chủng dự kiến cũng không có nhiều tác động đáng kể trong vài tháng tới.
Ở trong nước, ngày 15.1, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 mức cao nhất 15.948 đồng/lít; xăng RON95 16.930 đồng/lít; dầu diesel 12.647 đồng/lít; dầu hỏa 11.558 đồng/lít; dầu mazut 12.272 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.