Giá xăng dầu hôm nay 29.12.2020: Tăng nhẹ nhờ gói cứu trợ của Mỹ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/12/2020 09:51 GMT+7

Nhà đầu tư thị trường xăng dầu thế giới có tâm lý khá tốt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký duyệt gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỉ USD.

Ngày 29.12, giá dầu thế giới tăng nhẹ từ 0,7 - 0,8%. Dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch sát ngưỡng 48 USD/thùng, dầu Brent giao dịch trên ngưỡng 51 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên khuya ngày thứ Hai 28.12, hợp đồng giao ngay dầu WTI lùi 43 cent, xuống 50,86 USD/thùng; dầu Brent lùi 61 cent xuống 47,62 USD/thùng.
Giá dầu tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật chi tiêu 2.300 tỉ USD (gồm gói cứu trợ đại dịch Covid-19 trị giá 900 tỉ USD và gói tài trợ cho hoạt động của các cơ quan Chính phủ Mỹ trong năm tài chính 2021 là 1.400 tỉ USD). Ước tính có khoảng 14 triệu người dân Mỹ được hưởng lợi từ gói cứu trợ trên.
Ngoài ra, giá dầu ngày 29.12 cũng được hỗ trợ bởi loạt thông tin châu Âu tiêm đại trà vắc xin ngừa Covid-19 và nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã tăng trở lại. Theo Reuters, Trung Quốc sẽ tăng thăm dò dầu khí và đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tránh phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu dầu. Trong nửa đầu năm nay, gần 75% nguồn cung dầu của thị trường này là từ nhập khẩu, sản lượng khai thác trong nước chỉ tăng 1,7% so cùng kỳ. 3 công ty năng lượng lớn của Trung Quốc là PetroChina, CNOOC và Sinopec dự kiến tăng mạnh chi tiêu cho các nguồn tài nguyên trong nước. Trong 5 năm tới, các công ty này đã cam kết đầu tư khoảng 77 tỉ USD trong lĩnh vực năng lượng.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đà tăng của giá dầu hôm nay sẽ bị hạn chế bởi thông tin Nga ủng hộ tăng sản lượng lên 500 thùng/ngày trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 tiếp tục phức tạp.
Ở trong nước, ngày 29.12, xăng E5 RON92 15.518 đồng/lít; xăng RON95 16.479 đồng/lít; dầu diesel 12.376 đồng/lít; dầu hỏa 11.188 đồng/lít…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.