Giá xăng dầu ngày 11.5: Mất 2% phiên đầu tuần

Nguyên Nga
Nguyên Nga
11/05/2020 10:20 GMT+7

Giá dầu thế giới tính đến đầu giờ sáng nay (11.5, giờ Việt Nam) điều chỉnh giảm gần 2%, xu hướng tiếp tục giảm tại các hợp đồng giao tương lai.

Cụ thể, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 mất 0,44 USD, tương đương 1,78%, còn 24,3 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 7 mất 0,45 USD, còn 25,72 USD/thùng; giao tháng 8 cũng sụt 0,45 USD, giao dịch ở mức 27,6 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 7 sau khi vượt ngưỡng 30 USD/thùng vào cuối tuần qua, sáng đầu tuần cũng giảm 0,47 USD, tương đương 1,51%, còn 30,5 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 sụt 0,43 USD về mức 31,65 USD/thùng.
Như vậy, sau khi tăng vọt hơn 5% trong phiên giao dịch cuối tuần trước (9.5), giá xăng dầu hôm nay quay đầu giảm trở lại trước lo ngại nguồn cung thừa từ một số báo cáo trước đó. Theo Reuters, nhu cầu dầu thế giới đã giảm đến 30% trong trận đại dịch Covid-19 này do việc hạn chế đi lại tên toàn cầu. Mặc dù đến nay, nhiều quốc gia đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nhưng nhu cầu đi lại chưa thể bình thường được khiến giá xăng dầu khó khởi sắc. “Nhu cầu xăng dầu giảm vì đại dịch có thể “đeo bám” ngành này thời gian nữa”, theo Reuters.
Song song đó, loạt thông tin tiêu cực về việc làm, thất nghiệp tại Mỹ tăng càng khiến thị trường xăng dầu khó lạc quan. Số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã mất 20,5 triệu việc làm trong một tháng phong tỏa để chống dịch Covid-19. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt đến 14,7% - mức cao nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng năm 1932 (22,89 triệu người thất nghiệp). Mọi ngành nghề kinh tế đều bị tổn hại về việc làm trong tháng 4 vừa qua. Nhiều chỉ số sản xuất PMI dịch vụ và công nghiệp đều xuống dưới mức 50 điểm. Ngày hôm qua (10.5), hãng hàng không lớn thứ 2 tại châu Mỹ La tinh là Avianca Holdings đã nộp đơn xin phá sản.
Ở trong nước, nhiều công ty kinh doanh xăng dầu đều báo lỗ. Tuần trước, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) có báo cáo tài chính quý 1 lỗ hơn 530 tỉ đồng; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng cho biết lỗ tới gần 1.900 tỉ đồng. Ngày 11.5, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, giá xăng E5 RON92 dao động 10.940 - 11.150 đồng/lít, xăng RON95 11.630 - 11.860 đồng/lít, dầu diesel 9.940 - 10.130 đồng/lít và dầu hỏa 7.960 - 8.110 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.