Giá xăng dầu ngày 11.9.2020: Trong nước sẽ giảm theo đà của thế giới?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
11/09/2020 14:17 GMT+7

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới giảm, tại kỳ điều chỉnh chiều nay (11.9), giá xăng dầu trong nước có thể giảm từ 150 - 300 đồng/lít.

Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công thương đến ngày 8.9 cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore của RON 92 là 45,86 USD/thùng, xăng RON 95 khoảng 47,15 USD/thùng. Cả hai loại xăng cùng giảm gần 4%, giá dầu cũng giảm gần 5% so với kỳ trước, khiến giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều ngày 11.9 có thể giảm nhẹ. Theo giám đốc kinh doanh một công ty kinh doanh xăng dầu phía nam, nếu liên bộ không chi sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng chiều nay sẽ giảm quanh mức 150 - 300 đồng/lít, tùy loại, mức trung bình có thể ở 200 đồng/lít; tương tự giá dầu cũng giảm mức thấp nhất 150 đồng/lít. “Nếu cơ quan quản lý chi sử dụng quỹ bình ổn, chắc giá sẽ đứng yên. Tuy nhiên, trong tình hình nhu cầu thị trường đang yếu, tôi nghĩ liên bộ sẽ tính toán cho giảm nhẹ giá xăng dầu tại kỳ này”, vị này dự báo.
Trên thế giới, các hợp đồng dầu thô tiếp đà giảm sau thông tin dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng trở lại sau 6 tuần giảm liên tiếp. Ngày 11.9, các hợp đồng dầu thô giảm tiếp sau khi lùi 2% kết thúc phiên tối hôm qua (10.9). Dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 10 lùi 3 cent về 37,27 USD/thùng; dầu Brent hợp đồng giao tháng 11 lùi 8 cent, về dưới mức 40 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch khuya ngày 10.9, cả hai hợp đồng này đều giảm gần 2%, dầu WTI mất 75 cent, về 37,3 USD/thùng, dầu Brent mất 73 cent còn 40,06 USD/thùng. Cũng trong phiên giao dịch ngày 10.9, giá xăng thế giới giảm 1,9%.
Ngày 10.9, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô nội địa Mỹ tăng 2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 4.9, thấp hơn dự báo tăng vọt 3 triệu thùng của Viện Xăng dầu Mỹ (API), nhưng trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 500.000 thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts. Như vậy, sau 6 tuần nguồn cung liên tiếp giảm, đây là tuần đầu tiên dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng mạnh trở lại. Tổng sản lượng dầu thô tại Mỹ hiện đang trên mức 500 triệu thùng, cao hơn 14% so với mức bình quân 5 năm trở lại đây. Những lo ngại về triển vọng nhu cầu, chủ yếu do đại dịch Covid-19 đang tiếp tục kìm hãm khả năng tăng giá của dầu thô.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.