Hà Nội bán nhà cũ sở hữu nhà nước giá cao nhất 102 triệu đồng/m2

13/11/2015 16:20 GMT+7

(TNO) Hà Nội vừa quyết định danh sách, giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với mức giá cao nhất thuộc về căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo với giá 102 triệu đồng/m2.

(TNO) Hà Nội vừa quyết định danh sách, giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với mức giá cao nhất thuộc về căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo với giá 102 triệu đồng/m2.

nha-cu-ha-noiHà Nội bán nhiều nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước - Ảnh minh họa: Minh Hoàng
Theo quyết định 6121 của UBND TP.Hà Nội ngày 12.11, Hà Nội bán 50 căn nhà ở cũ thuộc sở hữu của nhà nước tại các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai. Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có tờ trình thành phố đề nghị việc bán các nhà cũ thuộc sở hữu của nhà nước theo nghị định số 34 của Chính phủ.
Đáng chú ý, trong đó có những căn nhà phân phối sử dụng từ năm 1954 như căn nhà số 2 Nguyễn Biểu (ngôi phụ biệt thự), 36 Nguyễn Thái Học, 17 Hàng Quạt, 14 Ô Quan Chưởng, 50 Đào Duy Từ, 5-7 Lý Thái Tổ.
Giá bán cao nhất thuộc về căn 15B phố Trần Hưng Đạo giá 102 triệu đồng/m2, tiếp sau đó là căn 14 phố Hàng Da với giá 94 triệu đồng/m2…
Một số căn nhà có mức bán tương đối thấp như căn 36 Nguyễn Thái Học (14 hộ dân đang thuê) bán với giá 9,8 triệu đồng/m2, hệ số K (hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất) là 2,7. Một số căn tại đường La Thành, ngõ Thái Thịnh (quận Đống Đa) có mức giá 970.000 đồng/m2…
Mức giá thấp nhất thuộc về các căn tại phố Nguyễn Văn Trỗi (quận Hoàng Mai) với 530.000 đồng/m2. Các căn nhà này đều được sử dụng từ năm 1954, 1975, 1982, 1992…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.