Hà Nội, TP.HCM 'ì ạch' cổ phần hóa

Anh Vũ
Anh Vũ
20/11/2018 10:56 GMT+7

Bộ Tài chính chỉ đích danh 2 địa phương ì ạch nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM tại cuộc họp báo chuyên đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ” do bộ này tổ chức ngày 19.11.

Cụ thể, TP.HCM phải thực hiện cổ phần hóa (CPH) 39 DN, chiếm 44% tổng số DN phải thực hiện CPH năm 2018, nhưng đến nay chưa triển khai được đơn vị nào. Tương tự, Hà Nội phải CPH 14 DN nhưng hiện vẫn là con số 0.
Báo cáo về CPH cho thấy cả nước mới CPH được 26/127 DN trong kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 991/QĐ-TTg (chiếm 20,4%) cho giai đoạn 2017 - 2020. Thủ tướng yêu cầu năm 2018 phải hoàn thành ít nhất 85 DN (trong đó có 21 DN thuộc danh mục năm 2017), tuy nhiên đến ngày 10.9 mới CPH được 11 đơn vị.
Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính), cho biết nguyên nhân của việc DN chậm CPH, chây ì thoái vốn do một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế... chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DN nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng và chấp hành chế độ báo cáo. Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu DN, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.