Hà Tĩnh: 2.800 tỉ đồng xây dựng thủy lợi - thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang

26/11/2006 00:27 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép đầu tư xây dựng dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang thuộc huyện miền núi Vũ Quang tại Hà Tĩnh với tổng số vốn đầu tư là 2.800 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Dự án ngăn dòng Ngàn Trươi, tạo thành hồ chứa có dung tích 850 triệu m3 nước, có nhiệm vụ cung cấp cho 35.441 ha đất nông nghiệp, 7.100 ha nuôi trồng thủy sản, cấp nước cho 12 khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt các khu công nghiệp Gia Lách, mỏ sắt Thạch Khe, Bắc Hạ Vàng, Hồng Lĩnh, kết hợp phát điện công suất 24 MW, cắt giảm lũ và cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ lưu... Hơn 600  hộ dân với 2.977 nhân khẩu ở 2 xã Hương Quang, Hương Điền, huyện Vũ Quang và một số thôn thuộc thị trấn Vũ Quang sẽ phải di dời. Đây là dự án nằm trong quy hoạch tổng hợp nguồn nước sông Cả của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có ý nghĩa hết sức quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội phía bắc Hà Tĩnh.

Hạnh Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.