Hé lộ thực lực của chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng

03/11/2016 09:00 GMT+7

Với lợi nhuận cam kết lên đến 12%/năm, dự án Du lịch và Giải trí Cocobay Đà Nẵng trở thành “thỏi nam châm” thu hút nhà đầu tư.

Nhưng vẫn có khách hàng băn khoăn không biết dựa vào đâu Cocobay cam kết lợi nhuận cao như vậy và năng lực của chủ đầu tư ra sao?
Dù là cái tên khá mới trên thị trường bất động sản, nhưng lần về quá khứ, Tập đoàn Empire - chủ đầu tư Cocobay - có tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Đô và có 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và du lịch - giải trí. Thành Đô trực tiếp là chủ đầu tư của những dự án có tên tuổi như công viên nước Hồ Tây và khu nghỉ dưỡng 5 sao Naman Retreat Đà Nẵng.
Đặc biệt với thiết kế độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam cùng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, sau 16 tháng thi công, Naman Retreat đã trở thành khu nghỉ dưỡng sang trọng đông khách và có giá phòng cho thuê cao ở Đà Nẵng.
Và mới đây là quyết tâm theo đuổi tham vọng biến Cocobay thành điểm đến giải trí hàng đầu Đông Nam Á với rất nhiều hạng mục dịch vụ giải trí hấp dẫn.
Nội thâu tóm ngoại
Khu đất phát triển Cocobay trước đây là đất dự án của 7 nhà đầu tư nước ngoài thuê 50 năm, đã giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích 51ha, trong đó hơn 20ha mặt biển cùng bờ biển dài 600m. Với mặt trước giáp biển, mặt sau giáp sông và hai bên là 2 sân golf 18 lỗ Montgomerie Links và Danang Golf Club, Cocobay sở hữu vị trí đắc địa mà khó có dự án nào có được.
Đặc biệt, sau khi thâu tóm thành công, Tập đoàn Empire đã đóng toàn bộ tiền sử dụng đất và chuyển đổi thành đất ở và đất kinh doanh với thời hạn sở hữu lâu dài. Động thái này vừa thể hiện tiềm lực của chủ đầu tư, vừa là cơ sở pháp lý quan trọng để sau này khách hàng mua condotel Cocobay được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu lâu dài.
Những ý tưởng đột phá
Năng lực của Empire còn thể hiện bằng hướng đi mang tính đột phá, không những làm tăng hấp lực và hiệu quả kinh doanh của Cocobay mà còn góp phần khỏa lấp khoảng trống và làm thay đổi diện mạo của du lịch Việt Nam.
Với mục tiêu “Thêm một ngày cho Đà Nẵng” thì ngoài hệ thống condotel và khách sạn boutique, Cocobay còn được đầu tư nhiều hạng mục giải trí bài bản với nhiều hình thức đặc sắc, tiêu biểu như sân khấu biểu diễn trong nhà 1.200 chỗ với các show trình diễn tiêu chuẩn quốc tế do các đạo diễn hàng đầu thế giới dàn dựng, sân khấu ngoài trời 2.000 chỗ với các chương trình biểu diễn âm nhạc và các hoạt động thể thao, giải trí hàng ngày, tuyến phố đi bộ với các chuỗi của hàng Outlet shopping tập trung (mô hình mua hàng với chiết khấu cao) và không gian ẩm thực, giải trí (nhà hàng, quán bar, pub…) đa dạng về phong cách và phân khúc – từ văn hóa ẩm thực đường phố tới nhà hàng 5 sao, câu lạc bộ bờ biển cùng hàng trăm tiện ích và dịch vụ giải trí khác.
Lấy cảm hứng từ các lễ hội lớn trên thế giới cùng kinh nghiệm tổ chức thành công những chương trình giải trí như Pool Party và Beach Party tại Naman Retreat, chủ đầu tư mong muốn Cocobay trở thành điểm đến về âm nhạc, giải trí với những lễ hội văn hóa đặc sắc vốn còn xa lạ với người Việt.
Mở màn cho chuỗi hoạt động giải trí đặc sắc tại Cocobay là sự kiện âm nhạc - giải trí - thể thao - ẩm thực có tên Lễ hội Cocofest thu hút hàng nghìn người tham gia tháng 8 vừa qua. Từ nay, ngoài lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng sẽ có thêm Cocofest trẻ trung, sôi động được tổ chức thường niên. Tương lai không xa, Cocobay sẽ trở thành điểm đến giải trí không thể bỏ qua khi du khách đến với Đà Nẵng, với những show diễn đặc biệt được tổ chức thường xuyên do những nghệ sỹ quốc tế và đạo diễn sân khấu nổi tiếng dàn dựng.
Theo các chuyên gia, khi dịch vụ vui chơi giải trí phát triển sẽ kéo du khách đến lưu trú đông hơn, lâu hơn, và cũng chi tiêu nhiều hơn. Trong dài hạn, nguồn thu từ dịch vụ tiện ích vui chơi giải trí chính là một sự đảm bảo cho các cam kết lợi nhuận hấp dẫn cho khách hàng...
Ông Trịnh Việt Hưng, Phó tổng giám đốc Empire cho biết, với mục tiêu phát triển Cocobay thành dự án bất động sản giải trí quy mô, đồng bộ và có sức lan toả ra khu vực, Tập đoàn đã lựa chọn những nhà tư vấn hàng đầu như tập đoàn Haptic (Anh) thiết kế quy hoạch, Aurecon (Úc) thiết kế hệ thống MEP, Insignia (Dubai) tư vấn phát triển thương hiệu, marketing, còn EDC Corp và Lumino (Malaysia) thiết kế nội thất và ánh sáng. Ngoài ra, tập đoàn Empire cũng chọn Hòa Bình là tổng thầu dự án nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ cam kết với khách hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.