Hồng Kông 'bê' 7 hội chợ qua Việt Nam quảng bá

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/12/2018 16:06 GMT+7

9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Hồng Kông đạt 6,1 tỉ USD. Trong khi đó, cùng thời điểm, kim ngạch nhập khẩu từ Hồng Kông vào Việt Nam đạt 7,9 tỉ USD.

Như vậy, trong 3 quý đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu từ Hồng Kông đến 1,8 tỉ USD. Trung bình mỗi quý nhập siêu 600 triệu USD.
Bà Tina Phan - Giám đốc khu vực Đông Dương của Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông thông tin như trên tại buổi giới thiệu 7 hội chợ triển lãm thương mại được tổ chức trong quý 1/2019 ở Hồng Kông.
Theo bà Tina Phan, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu tác động đến Hồng Kông. Hiện tốc độ phát triển kinh tế quý 3/2018 của Hồng Kông vẫn tăng 3,5%, đặc biệt lượng khách du lịch mua sắm đến vùng này tính đến hết tháng 9 lên đến 58 triệu người.
“Rất nhiều doanh nghiệp Hồng Kông đang muốn tìm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam do Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào, dân số trẻ. Lĩnh vực đầu tư họ quan tâm là nông nghiệp sạch, sản xuất, dịch vụ. Về thương mại, tăng trưởng thương mại hàng hóa Việt Nam sang Hồng Kông là 7,2%. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại thứ 10 của Hồng Kông, có nhiều nhà nhập khẩu Hồng Kông đang quan tâm đến hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre lá… của Việt Nam”, bà Tina Phan thông tin.
Tại buổi họp báo, đại diện Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông giới thiệu 7 hội chợ được tổ chức trong quý 1 năm tới tại Hồng Kông với mong muốn tạo nền tảng đề các nhà cung cấp từ Việt Nam mở rộng kinh doanh sang thị trường mới.
Các hội chợ gồm: Hội chợ đồ chơi và trò chơi, sản phẩm trẻ em, văn phòng phẩm quốc tế (diễn ra từ ngày 7-10.1), bản quyền quốc tế (từ ngày 7-9.1), thời trang thu đông (từ ngày 14-17.1), kim cương đá quý và ngọc trai quốc tế (từ ngày 26.2-2.3) và hội chợ trang sức quốc tế (từ ngày 28.2-4.3).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.