Kêu gọi đầu tư chợ hoa đầu mối Đà Lạt

11/04/2015 07:07 GMT+7

Ngày 10.4, ông Vũ Văn Tư, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thống nhất đề án xây dựng chợ hoa đầu mối mà Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tư vấn.

Ngày 10.4, ông Vũ Văn Tư, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thống nhất đề án xây dựng chợ hoa đầu mối mà Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tư vấn.

Chợ hoa đầu mối dựa theo mô hình chợ hoa OTA của Nhật Bản, với tổng kinh phí xây dựng 164 tỉ đồng, có công suất tiêu thụ 200 triệu cành hoa/năm. Cũng theo ông Tư, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào chợ hoa đầu mối, đồng thời làm việc cụ thể với TP.HCM (nơi đang tiêu thụ tới 70% sản lượng hoa của Đà Lạt), để cùng xây dựng chợ hoa đầu mối phía TP.HCM. Theo mô hình này, phía TP.HCM sẽ nhận đơn hàng từ các đơn vị tiêu thụ, sau đó báo cho chợ hoa đầu mối Đà Lạt. Phía Đà Lạt là trung tâm thu gom, nhận hoa ký gửi từ nông dân rồi xử lý sau thu hoạch, lưu trữ kho lạnh và vận chuyển đến TP.HCM.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.