Khoai lang Nhật rớt giá, nông dân thua lỗ

21/04/2015 07:50 GMT+7

Vụ đông xuân 2014 - 2015, hàng trăm hộ nông dân ở H.Krông Ana (Đắk Lắk) trồng giống khoai lang Nhật Bản trên các chân đất ruộng lúa thiếu nước vào mùa khô.

Vụ đông xuân 2014 - 2015, hàng trăm hộ nông dân ở H.Krông Ana (Đắk Lắk) trồng giống khoai lang Nhật Bản trên các chân đất ruộng lúa thiếu nước vào mùa khô.

Hiện vào vụ thu hoạch nhưng giá khoai giảm từ 6.000 - 7.000 đồng/kg hồi đầu vụ còn 3.200 đồng/kg (khoai loại 1 theo tiêu chuẩn của thương lái). Nhiều nông dân cho biết năng suất khoai bình quân đạt 20 tấn/ha, trong đó chỉ khoảng 15 tấn khoai loại 1; còn lại không đúng tiêu chuẩn được bán với giá 800 đồng/kg. Thu nhập từ khoai chỉ khoảng 50 triệu đồng/ha, trong khi chi phí đầu tư khoảng 60 triệu đồng/ha.

Theo Phòng NN-PTNT H.Krông Ana, giống khoai lang Nhật mới đưa vào trồng trên địa bàn 2 năm nay, kế hoạch vụ này chỉ trồng 20 ha, nhưng do thấy những vụ trước có hộ trồng lãi tới 100 triệu đồng/ha nên nhiều nông dân đổ xô trồng, đưa diện tích khoai cả huyện lên gần 350 ha, dẫn đến lượng cung tăng, giá tụt giảm. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.