Khởi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, khu vực nào hưởng lợi ?

15/11/2019 08:00 GMT+7

Trước thông tin cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dự kiến thi công sớm nhất trong quý 1/2020, các khu vực có cao tốc đi qua đều âm thầm chuẩn bị cho một đợt sóng mới kích cầu kinh tế.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chạy đua tiến độ

Năm 2015, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (dài 55,7 km) thông xe rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn 4 giờ, từ đó kích thích lượng du khách đến Bình Thuận tăng vọt, gần như gấp đôi sau mỗi năm.
Năm 2019, Bình Thuận nhanh chóng vượt mặt các thị trường kỳ cựu để trở thành điểm đến sôi động nhất của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nhờ thông tin cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sắp khởi công.
Hiện nay, toàn bộ thủ tục pháp lý và chuẩn bị cho cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đều đã được hoàn thành. Tại buổi làm việc với Bộ GTVT vào cuối tháng 9, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận cho biết từ tháng 1.2020 sẽ áp giá bồi thường đồng loạt, đồng thời hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sẵn sàng khởi công.
Theo thông tin từ nhà thầu dự án, vốn giải phóng mặt bằng là 800 tỉ đồng. Sau khi hoàn thiện giải phóng mặt bằng, dự kiến sớm nhất có thể vào quý 1/2020 sẽ tiến hành thi công. Thời gian thi công trong 36 tháng, đến cuối 2023 sẽ hoàn thiện và đi vào sử dụng.
Toàn bộ thủ tục pháp lý dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã hoàn thành, công tác giải phóng mặt bằng đang đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao và khởi công sớm nhất theo dự kiến quý 1/2020

Toàn bộ thủ tục pháp lý dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã hoàn thành, công tác giải phóng mặt bằng đang đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao và khởi công sớm nhất theo dự kiến quý 1/2020

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 14.356 tỉ đồng, dài khoảng 99 km, quy hoạch 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Điểm đầu của tuyến cao tốc giao cắt với quốc lộ 1A (Bình Thuận) và điểm cuối kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để tạo ra mạch nối thông suốt từ TP.HCM đến thẳng Bình Thuận.

Bất động sản nghỉ dưỡng đón sóng

Sau khi chính thức đi vào vận hành cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Bình Thuận trung bình chỉ từ 1,5 - 2 giờ. Đây là cự ly lý tưởng để hình thành xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai cạnh biển đang được ưa chuộng.
Nắm bắt thời cơ để trỗi dậy, trong năm 2019, Bình Thuận trở thành tỉnh thu hút vốn đầu tư dẫn đầu cả nước khi ký thỏa thuận ghi nhớ đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn lên tới 19 tỉ USD và 30.696 tỉ đồng.
Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là bàn đạp đề hồi sinh nhiều vùng đất tiềm năng, điển hình như khu vực Kê Gà (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận)

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là bàn đạp đề hồi sinh nhiều vùng đất tiềm năng, điển hình như khu vực Kê Gà (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận)

Đón đầu xu thế, hàng loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng đang được khởi động rầm rộ tại Bình Thuận, liên tục lập mặt bằng giá mới. Nhiều khu vực ven biển từ năm 2017 đến nay tăng trung bình hơn 57% mỗi năm, thậm chí có nơi tăng hơn 100%. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá còn rất lớn khi giá bất động sản vẫn thấp hơn nhiều so với thị trường Nha Trang, Phú Quốc hay Đà Nẵng. Đơn cử, tại Khánh Hòa giá đất mặt tiền biển rơi vào khoảng 450 - 530 triệu đồng/m2 thì Bình Thuận mới chỉ khoảng 80 - 100 triệu đồng/m2. Riêng đối với phân khúc căn hộ mặt tiền biển, ghi nhận tại Đà Nẵng giá giao dịch đã 55 - 118 triệu đồng/m2 thì tại Bình Thuận, khoảng giá chỉ từ 30 - 45 triệu đồng/m2.
Đáng chú ý, không chỉ Phan Thiết, Mũi Né sôi động, nhiều khu vực “ngủ quên” khác cũng bừng tỉnh giấc và gia nhập cuộc đua như Kê Gà (Hàm Thuận Nam), Lagi,... Đặc biệt, khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đưa vào hoạt động, thời gian từ TP.HCM đến Kê Gà, Lagi rút ngắn chỉ còn 2 giờ lái xe, gần hơn cả Phan Thiết. Bên cạnh đó, với tiềm năng du lịch còn nguyên sơ, khả năng lột xác của Kê Gà, Lagi là rất lớn.
Trong nhiều dự án lớn rục rịch khởi động tại Kê Gà, tâm chấn mạnh mẽ nhất phải kể đến sự xuất hiện của tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay

Trong nhiều dự án lớn rục rịch khởi động tại Kê Gà, tâm chấn mạnh mẽ nhất phải kể đến sự xuất hiện của tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay

Tận dụng thời cơ vàng, từ cuối năm 2018 đến nay, nhiều dự án lớn tái khởi động tại Kê Gà biến nơi đây trở thành thủ phủ resort thứ 2 của Bình Thuận. Tuy nhiên, tâm chấn mạnh mẽ nhất phải kể đến sự xuất hiện của tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay do Tập đoàn Nam Group phát triển, DKRA Vietnam làm tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Với quy mô lên tới 90 ha, tích hợp 12 phân khu tiện ích cao cấp, sở hữu 1,7 km đường bờ biển riêng biệt bên trong vịnh Hòn Lan, Thanh Long Bay là dự án đầu tiên kiến tạo trung tâm thể thao biển tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất Việt Nam.
Để làm được điều này, Nam Group đã bắt tay cùng các thương hiệu danh tiếng trên thế giới là Tập đoàn H2O Sports Hawaii (Mỹ), Wyndham (Mỹ) và Accor (Pháp). Hiện nay, Thanh Long Bay đang ra mắt thị trường khu căn hộ biển Wyndham Coast chỉ từ 1,38 tỉ đồng/căn bàn giao nội thất hoàn chỉnh chuẩn 5 sao. Đặc biệt, thời gian thanh toán được kéo dài lên đến 4 năm, đợt 1 chỉ 10% và phương thức thanh toán về sau chỉ 2% trong 3 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.