Kinh tế ảm đạm, chứng khoán, dầu đi xuống

09/12/2015 11:04 GMT+7

Sáng nay 9.12, giá vàng trong nước đảo chiều tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Sáng nay 9.12, giá vàng trong nước đảo chiều tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Hiện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC công bố giá mua - bán vàng miếng SJC lên 33 - 33,25 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày hôm qua.
Trước đó, giá vàng thế giới ngày 8.12 tăng trở lại, chấm dứt chuỗi ngày giảm liên tục, trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giảm, đồng USD suy yếu, cộng với lực mua bắt đáy từ giới đầu tư. Tuy nhiên, giá vàng vẫn dao động trong biên độ 1.070 -1.077 USD/ounce, khi thị trường vẫn chờ đợi kết quả từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc nâng lãi suất trong vài ngày tới. Khép lại phiên giao dịch giá vàng tăng nhẹ 4 USD lên mức 1.075 USD/ounce.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đậm sắc đỏ khi chỉ số Standard & Poor 500 chốt phiên giảm 0,7%, xuống còn 2.063,59 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,9%, xuống còn 17.568 điểm và Nasdaq giảm 0,1% xuống 5.098,24 điểm.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 sụt giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức suy giảm mạnh so với mức kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế là 5%. Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu cũng suy giảm 8,7%. Điều này, khiến giới đầu tư thêm bi quan với đà giảm tốc của kinh tế Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Về thị trường dầu thô, giá dầu vẫn trên đà trượt giảm do giới đầu tư lo ngại các nước sản xuất tiếp tục tăng sản lượng trong cuộc chiến giành thị phần, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định duy trì sản lượng.
Đóng cửa phiên giao dịch, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 1.2016 giảm 14 cent xuống 37,51 USD/thùng. Trong khi dầu thô Brent giao tháng 1.2016 giảm 47 cent xuống 40,26 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá dầu thô Brent mất mốc 40 USD/thùng về mức 39,81 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 2.2009.
Cũng trong sáng nay, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước tăng thêm 10 - 20 đồng/USD so với hôm qua. Cụ thể, Vietcombank, DongA bank lên mức 22.450 - 22.520 đồng/USD; Eximbank 22.430 - 22.520 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.