Lãi suất tiền đồng tiếp tục tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/11/2018 18:26 GMT+7

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng liên tục tăng nhưng doanh số giao dịch trên thị trường vẫn tăng mạnh.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lãi suất tiền đồng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng ngày 7.11 tăng 0,1 - 0,3%/năm so với ngày trước đó và lãi suất đạt mức cao ở mức 5,22%/năm. Ở kỳ hạn qua đêm, lãi suất tiền đồng tăng lên 4,8%/năm, 1 tuần lên 4,68%/năm, 1 tháng ở mức 5,09%/năm, 3 tháng lên 5,11%/năm, 6 tháng lên 5%/năm và 9 tháng ở mức 5,22%/năm.
Lãi suất tăng nhưng doanh số giao dịch đã tăng mạnh trở lại trên thị trường này. Cụ thể, doanh số kỳ hạn qua đêm ở mức 14.634 tỉ đồng (tăng 5.400 tỉ đồng so với ngày trước đó), 1 tuần tăng lên 14.245 tỉ đồng (tăng 9.819 tỉ đồng), 1 tháng lên 1.170 tỉ đồng (tăng 387 tỉ đồng)…
Đối với lãi suất huy động từ các tổ chức kinh tế, cá nhân, các ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất từ cuối tháng 10.
Theo Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI), đáp ứng nhu cầu thanh khoản cao của hệ thống ngân hàng trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước cho vay trên thị trường mở (OMO) lên tới 44.544 tỉ đồng - mức cao nhất trong tháng từ đầu năm 2018 đến nay và tập trung vào tuần cuối của tháng 10. Về tín phiếu, chỉ có 15.170 tỉ đồng được phát hành trong khi có tới 62.691 tỉ đồng đáo hạn. Tính chung cả tháng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 92.065 tỉ đồng trong đó thông qua kênh mua kỳ hạn là 44.544 tỉ đồng. Lần đầu tiên kể từ tháng 2, khối lượng OMO lưu hành đã vượt khối lượng tín phiếu, đánh dấu sự trở lại của thời kỳ bơm tiền sau một thời gian dài Ngân hàng Nhà nước hút tiền thông qua phát hành tín phiếu khối lượng lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.