Lập quy hoạch tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu cho ĐBSCL

15/07/2017 06:19 GMT+7

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu - cơ hội và thách thức”, do Bộ KH-ĐT tổ chức tại Cần Thơ ngày 14.7.

Thay vì có hàng chục bản quy hoạch cùng tồn tại ở ĐBSCL như hiện nay, Bộ KH-ĐT sẽ chủ trì xây dựng một bản quy hoạch tích hợp cho khu vực này. Cụ thể, theo ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch thuộc Bộ KH-ĐT, ngoài 10 bản quy hoạch do Chính phủ phê duyệt, vùng ĐBSCL còn có gần 2.500 bản quy hoạch ở cấp độ địa phương, trong đó có 773 bản quy hoạch nông thôn mới và hơn 490 bản quy hoạch ngành... do các địa phương phê duyệt. Bộ KH-ĐT đã đề xuất Chính phủ xây dựng một bản quy hoạch (giai đoạn 2021- 2030) cho vùng ĐBSCL với mục tiêu tạo ra khung chiến lược toàn diện, làm cơ sở cho triển khai các chương trình, dự án đầu tư phát triển ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.