Lễ hội trái cây Nam bộ 2014: Sắc màu cây trái đất phương Nam

01/06/2014 17:44 GMT+7

(TNO) Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đầy màu sắc sẽ diễn ra tại Lễ hội trái cây Nam bộ năm nay - 2014.

(TNO) Sáng 1.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2014.

 

Lễ hội diễn ra tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9, TP.HCM) từ ngày 1 đến 8.6 và kéo dài trong suốt 3 tháng hè, với lượng trái cây tiêu thụ khoảng hơn 1.000 tấn.

Lễ hội năm nay sẽ có các hoạt động chính như: chợ nổi trái cây với 70 gian hàng là những chiếc thuyền chở nặng trái cây gồm 180 chủng loại với giá rẻ hơn so với thị trường từ 20 - 40%.

Một điểm nhấn nữa của lễ hội là khu vực trưng bày, triển lãm với bộ sưu tập hơn 300 loại trái cây đạt kỷ lục “Lễ hội có nhiều chủng loại trái cây nhất”. Ngoài ra, còn có hội thi trái cây ngon, an toàn; hội thi nghệ thuật tạo hình trái cây; chương trình diễu hành trái cây “Tứ linh bách quả thần tiên hội”; ẩm thực trái cây…


Du khách tham quan, mua trái cây tại các gian hàng của lễ hội

 

Tin, ảnh: Lê Thanh

>> Lễ hội trái cây Nam bộ diễn ra từ ngày 1 đến 8.6
>> Khai mạc lễ hội trái cây Lái Thiêu
>> Khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ
>> 1.6, khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ
>> Hai kỷ lục mới ở Lễ hội Trái cây Nam Bộ
>> Hơn 400 tấn trái cây được tiêu thụ tại Lễ hội trái cây Nam Bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.