Liên kết kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của vùng Tây nguyên

11/06/2016 07:03 GMT+7

Đây là một trong những chủ đề thảo luận trọng tâm trong chương trình hội nghị “Gặp gỡ địa phương - ngoại giao đoàn” ngày 9.6 tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Hội nghị do Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Tây nguyên tổ chức, với sự tham gia của một số cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế tại VN, các tỉnh khu vực Tây nguyên, các hiệp hội doanh nghiệp...
Tại phiên thảo luận, đại diện các tỉnh đề xuất nhà nước cần xây dựng các thể chế, chính sách có tính pháp lý về liên kết vùng, thành lập tổ chức có thẩm quyền điều phối phát triển đối với các địa phương nhằm thúc đẩy liên kết giữa các tỉnh, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm kinh tế chủ lực của vùng, khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng...
Một đại diện tổ chức nước ngoài đề nghị các tỉnh Tây nguyên phối hợp xây dựng quan hệ đối ngoại chung, tạo sức thu hút đầu tư mạnh hơn vào khu vực, thay vì các tỉnh có quan hệ đối ngoại riêng biệt...
Hội nghị cũng chia sẻ kết quả thành công về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng, qua đó thảo luận hướng đi của nông nghiệp vùng Tây nguyên, trong đó khâu then chốt là ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chuỗi giá trị nông sản...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.