Lợi dụng các hiệp định thương mại để buôn lậu, trốn thuế

12/11/2015 05:54 GMT+7

Sáng 11.11, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức họp báo về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 10 tháng đầu năm 2015.

Sáng 11.11, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức họp báo về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 10 tháng đầu năm 2015.

Theo báo cáo, trong 10 tháng các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 168.939 vụ việc vi phạm (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2014). Số thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt hơn 10.120 tỉ đồng (tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014), khởi tố 1.066 vụ án hình sự.
Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại) đánh giá, so với cùng kỳ năm ngoái số vụ, đối tượng buôn lậu ngày càng tăng, hành vi thủ đoạn tinh vi; mức độ vi phạm cũng nghiêm trọng. Trên tất cả các tuyến, lĩnh vực đều phát hiện những vụ án lớn. Trong số đó, nhóm đối tượng sản xuất phân bón giả có xu hướng tăng nhanh và nghiêm trọng. Ông Cẩn cho biết, hiện cả nước có hơn 1.000 DN sản xuất phân bón và gần 16.000 DN kinh doanh, phân phối. Tuy nhiên, các lực lượng mới xử lý được 3.000 vụ, kiến nghị xem xét khởi tố hình sự mới được 11 vụ. Riêng lực lượng thanh tra chuyên ngành mới tiến hành chưa đến 20 cuộc kiểm tra kinh doanh sản xuất phân bón. “Chúng tôi đang yêu cầu phải chỉ rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành và địa phương”, ông Cẩn nói.
Vẫn theo lãnh đạo Ban 389, thời gian qua nổi lên nhóm đối tượng gian lận, lợi dụng các hiệp định VN ký kết song phương, cấu kết với tội phạm trong nước đưa hàng hóa thành phẩm vào sản xuất tại VN để trục lợi. Các đối tượng nhập hàng hóa thành phẩm nhưng lại khai là nguyên liệu, sau đó xin cấp xuất xứ tại VN để được ưu đãi thuế quan, đồng thời chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước. Thời gian tới, ông Cẩn cho biết Thủ tướng sẽ sửa Quyết định 254 nhằm thu hẹp số lần cư dân biên giới được miễn thuế khi mua hàng qua biên giới. Cụ thể quy định 1 tháng chỉ 4 lần, mỗi lần 2 triệu đồng. DN cá nhân mua gom lại đều phải nộp thuế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.