Malaysia đề xuất 'chứng nhận ASEAN' về an toàn thực phẩm

28/03/2016 11:35 GMT+7

Bộ trưởng Y tế Malaysia vừa cho biết nước này sẽ đề xuất một chứng chỉ an toàn thực phẩm cho toàn cộng đồng ASEAN, giúp chuẩn hóa chất lượng thực phẩm sản xuất và cung ứng từ các nước trong khu vực cho thị trường thế giới.

Bộ trưởng Y tế Malaysia vừa cho biết nước này sẽ đề xuất một chứng chỉ an toàn thực phẩm cho toàn cộng đồng ASEAN, giúp chuẩn hóa chất lượng thực phẩm sản xuất và cung ứng từ các nước trong khu vực cho thị trường thế giới.

Một hàng bán thức ăn truyền thống tại chợ ở Jakarta, Indonesia - Ảnh: AFPMột hàng bán thức ăn truyền thống tại chợ ở Jakarta, Indonesia - Ảnh: AFP
Để đạt được chứng chỉ của ASEAN, các sản phẩm trong khu vực phải đáp ứng được các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm của từng quốc gia trong khối và tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường chủ lực, Bộ trưởng S.Subramaniam phát biểu với báo giới trong nước.
“Nhưng một khi đã vượt qua những tiêu chí này, sản phẩm của bạn sẽ ung dung thẳng tiến ra thế giới vì đã được bảo chứng bởi toàn bộ ASEAN”, người đứng đầu ngành y tế Malaysia nhấn mạnh.
Malaysia sẽ chính thức đề xuất sáng kiến này tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN sắp diễn ra tại Brunei. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước tiến quan trọng thể hiện tinh thần gắn kết của toàn khu vực trong thời kỳ hội nhập, đồng thời là đòn bẩy kinh tế giúp nâng cao uy tín của Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, thế mạnh của ASEAN.
Malaysia đã khởi động đề xuất trên với việc khánh thành một trung tâm thẩm định trung lập về an toàn vệ sinh thực phẩm cho toàn ASEAN tại Kuala Lumpur hồi tuần rồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.