'Mạnh tay' với chủ đầu tư chậm giải ngân vốn đầu tư công

Đình Tuyển
Đình Tuyển
15/08/2020 08:27 GMT+7

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành chương trình hành động giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Theo kế hoạch, đầu tư công năm 2020 cho các dự án tại Hậu Giang hơn 2.350 tỉ đồng, nhưng đến ngày 15.7, giá trị giải ngân chỉ mới đạt trên 1.180 tỉ đồng (50,2%). Tỉnh đặt mục tiêu tăng tốc giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 trước ngày 30.8 và giải ngân 100% vốn năm 2020 trong cuối tháng 12.2020.
Trước đó, UBND TP.Cần Thơ cũng đã ban hành chương trình hành động về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 bao gồm cả vốn kéo dài những năm trước chuyển sang. Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, yêu cầu các chủ đầu tư phải đề ra kế hoạch thật chi tiết, tiến độ thời gian cụ thể, có cam kết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.
Hiện trong 142 dự án của Cần Thơ có 69 dự án chưa được giải ngân; 20 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 10%; 13 dự án dưới 30%; 12 dự án dưới 50% và 28 dự án giải ngân được trên 50%.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.