Năm 2022 đóng cửa KCN Biên Hòa 1

Lê Lâm
Lê Lâm
17/05/2018 17:12 GMT+7

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty phát triển KCN (Sonadezi) đang lấy ý kiến các sở ngành về dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án cần hơn 15.100 tỉ đồng, gồm: chi phí giải phóng mặt bằng 7.600 tỉ đồng; chi phí xây dựng 2.500 tỉ đồng; chi phí hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động 1.300 tỉ đồng; còn lại dự phòng.
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày 15.5, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng dự án diễn ra rất chậm mặc dù đây là nhu cầu cấp thiết, liên quan đến nguồn nước sinh hoạt của hơn 1 triệu dân TP.Biên Hòa. Do vậy, ông Cường đề nghị UBND tỉnh phải xem đây là dự án ưu tiên, chỉ đứng sau sân bay Long Thành để đẩy nhanh tiến độ, đến năm 2022 là hạn chót để đóng cửa KCN Biên Hòa 1.
KCN Biên Hòa 1 hình thành từ năm 1963 với diện tích 335 ha, hiện có 82 doanh nghiệp đang hoạt động, mỗi ngày xả hơn 9.000 m3 nước thải ra sông Đồng Nai gây ô nhiễm nghiêm trọng. Năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương cho UBND tỉnh Đồng Nai chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.