Ngư dân Đà Nẵng trúng mùa ruốc đầu năm

02/03/2015 11:07 GMT+7

(TNO) Những ngày đầu năm mới, ngư dân ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng trúng đậm mùa ruốc.

(TNO) Những ngày đầu năm mới, ngư dân ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng trúng đậm mùa ruốc.

Đoàn thuyền xúc ruốc trên biển - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo các ngư dân, sau tết, trời nắng ấm nên ruốc xuất hiện nhiều, đặc biệt khoảng 2-3 ngày trở lại đây chỉ cần đưa thuyền ra cách bờ 2-3 hải lý là đã thấy từng mảng ruốc sát mặt nước.
Các tàu giã cào thi nhau xúc, ngư dân Phan Hải, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà, cho hay có ghe trúng lớn, đưa về hàng tấn ruốc, thu nhập đến 5-7 triệu đồng/buổi, ghe nhỏ khoảng 4-5 ngư dân cũng xúc được 5-6 tạ ruốc, kiếm 1-2 triệu đồng/buổi.
Theo ghi nhận của PV, toàn bộ ruốc đều được các thương lái thu mua, như sáng 2.3, tại bãi biển Thọ Quang có đến hơn 5 tấn ruốc được cân bán.
Mờ sáng, các thuyền thúng đưa ruốc từ tàu vào bờ trong sự chờ đợi của thương lái - Ảnh: Nguyễn Tú
Khiên các thúng ruốc lên bờ - Ảnh: Nguyễn Tú
Thương lái tấp nập thu mua - Ảnh: Nguyễn Tú
Cân ký ruốc - Ảnh: Nguyễn Tú
Ruốc được bán ra chợ, phần còn lại bỏ sỉ cho các lò mắm - Ảnh: Nguyễn Tú
Với mùa ruốc trúng đậm này, ngư dân kiếm bạc triệu mỗi đêm - Ảnh: Nguyễn Tú
Trời sáng hẳn nhưng phiên chợ ruốc vẫn nhộn nhịp trên bãi biển Sơn Trà - Ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.