Ngư dân mua bảo hiểm 'ngắn hạn' chờ chính sách hỗ trợ

18/03/2017 09:32 GMT+7

Một số chủ tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn trên 400 CV chỉ mua bảo hiểm tạm thời trong vòng một quý để hoạt động.

Ngày 17.3, ông Ngô Tấn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam, cho biết do chờ phản hồi từ Chính phủ về chính sách hỗ trợ bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, hiện một số chủ tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn trên 400 CV tại địa phương chỉ mua bảo hiểm tạm thời trong vòng một quý để hoạt động (trước đó mua cả năm).
Khoản bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) được nhà nước hỗ trợ lên đến 90% đối với tàu công suất trên 400 CV (tàu công suất 90 - 400 CV được hỗ trợ 70%). Tuy nhiên, kể từ ngày 31.12.2016, chính sách này đã tạm dừng chờ sơ kết sau 2 năm triển khai. Nhận thấy ngư dân gặp khó khi cáng đáng 100% phí bảo hiểm (xấp xỉ 150 triệu đồng/tàu), đầu tháng 2, UBND tỉnh Quảng Nam đã gửi văn bản đến Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ kiến nghị gia hạn, nhưng đến nay chưa có phản hồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.