Nhập khẩu ô tô Trung Quốc tăng trên 200%

21/08/2015 21:43 GMT+7

(TNO) Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu trên 18.000 xe ô tô từ Trung Quốc, tăng đến 204% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu thống kê mới công bố của Tổng cục Hải quan.

(TNO) Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu trên 18.000 xe ô tô từ Trung Quốc, tăng đến 204% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu thống kê mới công bố của Tổng cục Hải quan.
Tổng cục Hải quan không cung cấp số lượng cụ thể của từng loại xe nhưng nhiều chuyên gia trong ngành cho biết đa phần các loại xe nhập khẩu từ Trung Quốc là xe tải. Lượng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh là do giá xe nhập khẩu thấp hơn giá xe lắp ráp trong nước khoảng 10%. Còn nếu so với Hàn Quốc, Nhật Bản, giá xe nhập khẩu từ Trung Quốc thấp hơn khoảng 1/3.
Nhiều chuyên gia dự đoán lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ giá rẻ cộng với xu hướng giảm giá của đồng nhân dân tệ.
Ngoài Trung Quốc, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan cũng tăng đến 99,2%, đạt 12.100 chiếc; lượng xe nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng 54,3%, đạt số lượng 14.200 chiếc.
Tính từ đầu năm đến nay, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập về là 64.420 chiếc, tăng 104,7% về số lượng; đạt giá trị 1,71 tỉ USD, tăng 152,3% so với cùng kỳ năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.