Nông dân hiến đất làm kênh thoát lũ

19/08/2013 01:16 GMT+7

Ngày 18.8, ông Đổng Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thái, H.Ninh Phước (Ninh Thuận), cho biết nông dân Nguyễn Văn Mười và Ngô Văn Quang cùng ở thôn Thái Hòa, xã Phước Thái đã tự nguyện cống hiến 600 m2 đất nông nghiệp để xây dựng kênh mương thoát lũ.

Ngày 18.8, ông Đổng Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thái, H.Ninh Phước (Ninh Thuận), cho biết nông dân Nguyễn Văn Mười và Ngô Văn Quang cùng ở thôn Thái Hòa, xã Phước Thái đã tự nguyện cống hiến 600 m2 đất nông nghiệp để xây dựng kênh mương thoát lũ.

Theo ông Hoàn, hằng năm đến mùa mưa là hơn 110 hộ dân thôn Thái Hòa phải sống chung với cảnh ngập úng do không có hệ thống kênh mương thoát lũ. Năm 2013, nhà nước hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng hệ thống kênh thoát lũ dài 400 m, đi qua phần đất của ông Mười và ông Quang. Sau khi họp dân, hai nông dân này tự nguyện cống hiến (ông Quang 400 m2 và ông Mười 200 m2) phần đất của mình cho địa phương thực hiện dự án.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.