Ô tô con nhập có giá khai báo gần 21.000 USD

Nguyên Nga
Nguyên Nga
25/08/2018 14:45 GMT+7

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần này lại bất ngờ giảm mạnh, chưa bằng 1/3 so với lượng ô tô nhập khẩu tuần trước.

Tuần trước, có 3.723 chiếc được nhập với tổng trị giá hơn 89 triệu USD. Còn tuần này, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, chỉ có 1.116 ô tô nguyên chiếc được nhập vào Việt Nam từ ngày 17 - 23.8 với tổng trị giá đạt 26,66 triệu USD. Như những tuần trước, xe nhập tuần xuất xứ từ hai nước khu vực ASEAN là Thái Lan và Indonnesia vẫn chiếm phần lớn, lần lượt 569 chiếc và 393 chiếc, chiếm 86% tổng lượng xe. Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ có 987 chiếc với tổng trị giá 20.685.359 USD. Tính bình quân, ô tô con nhập về Việt Nam chưa bao gồm các loại phí, thuế khác, có giá chưa tới 21.000 USD. Số xe này nhập chủ yếu vào khu vực cảng TP.HCM (907 chiếc), Hải phòng (72 chiếc) và Đà Nẵng chỉ 7 chiếc.
Đáng lưu ý, xe ô tô tải các loại tuần trước nhập với số lượng kỷ lục lên đến 1.840 chiếc thì tuần này chỉ có 3 chiếc được làm thủ tục nhập với trị giá 632.000 USD. Đây cũng là tuần có lượng ô tô tải nhập thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Về linh kiện và phụ tùng ô tô, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tuần này có 71,9 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được nhập, cao hơn tuần trước gần 11 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.