Ô tô nhập ồ ạt về Việt Nam

23/03/2018 13:16 GMT+7

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết nửa đầu tháng 3, số lượng xe nhập về Việt Nam tăng vọt.

Theo đó, cả nước có 2.327 ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ được nhập về, nâng số lượng xe nhập tính từ đầu năm đến ngày 15.3 lên 2.357 chiếc.
Tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu đạt gần 51,4 triệu USD. Như vậy, tính bình quân mỗi ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có giá khai báo khoảng 21.800 USD/xe (chưa tính thuế), tương đương hơn 492 triệu đồng/xe.
So với cùng kỳ 2017, số lượng và trị giá kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ giảm mạnh cả về lượng và tổng trị giá. Tuy nhiên, mức giá bình quân của xe hơi nhập khẩu nguyên chiếc tháng 3.2018 cao hơn giá xe nhập bình quân của năm 2017 khoảng 170 triệu đồng.
Cụ thể, cùng kỳ 2017, tổng lượng xe dưới 9 chỗ nhập khẩu vào Việt Nam là 14.382 xe, tổng trị giá kim ngạch đạt 204,542 triệu USD. Tính bình quân mỗi xe có giá khoảng 14.222 USD (chưa thuế), tương đương hơn 321 triệu đồng/xe.
Từ đầu năm 2018, thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam chủ yếu là các nước thuộc khu vực ASEAN, nhất là thị trường Thái Lan. Trước đó, trong 1 tuần từ ngày 2 - 8.3, trong tổng số 341 chiếc ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam thì có tới 302 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, từ Trung Quốc có 29 chiếc, từ Nhật Bản có 7 chiếc…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.