Ô tô nhập từ Indonesia giá bình quân chỉ 14.000 USD/chiếc

Nguyên Nga
Nguyên Nga
12/10/2019 09:17 GMT+7

Cụ thể, giá xe nhập trung bình từ Indonesia khoảng 14.000 USD/chiếc (tương đương 325 triệu đồng) chưa bao gồm thuế.

Trong khi đó, giá xe nhập trung bình từ thị trường Thái Lan cao hơn nhiều, gần 20.100 USD/xe và giá xe nhập trung bình của toàn thị trường trong 9 tháng của năm là khoảng 22.350 USD/chiếc. Giá này chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, giá xe bình quân từ Indonesia thấp hơn giá xe nhập bình quân của toàn thị trường lên đến 8.350 USD/chiếc, xe nhập từ Thái Lan thấp hơn 2.250 USD/chiếc so với giá nhập bình quân toàn thị trường.
Số liệu cập nhật từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, cả nước nhập khẩu 11.109 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng trị giá hơn 250 triệu USD (tương đương hơn 5.750 tỉ đồng). So với tháng 8 (rơi vào tháng 7 âm lịch), lượng xe nhập tháng 9 tăng mạnh 18% về số lượng và tăng hơn 20% về trị giá. Tính lũy kế hết 9 tháng của năm, Việt Nam đã chi gần 2,4 tỉ USD để nhập khẩu 107.034 ô tô nguyên chiếc các loại.
So với cùng kỳ tháng 9.2018, lượng ô tô nhập khẩu tăng mạnh tới 163%, tổng trị giá cũng tăng đến 156%. Tăng trên dưới 2,6 lần về số lượng lẫn trị giá.
Về thị trường nhập khẩu, Thái Lan và Indonesia là 2 thị trường cung cấp lượng ô tô nguyên chiếc nhiều nhất cho Việt Nam. Trong đó, xe từ thị trường Thái chiếm gần 60% số lượng với 62.356 chiếc và tổng kim ngạch gần 1,3 tỉ USD. Đứng vị trí thứ 2 là Indonesia với 31.892 ô tô nguyên chiếc các loại, chiếm gần 30% về sản lượng nhập khẩu cả nước, tổng kim ngạch 445 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.