Phập phồng xuất khẩu tôm sang Mỹ

Chí Nhân
Chí Nhân
28/12/2018 14:23 GMT+7

Thị trường tôm Mỹ đang hồi phục, tuy nhiên xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường này vẫn không ổn định.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP): Lượng tôm nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 10 năm nay tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. Giá tôm nhập khẩu tháng 10.2018 đạt 9,04 USD/kg tăng 7% so với 8,47 USD/kg của tháng 9.2018. Mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 10,36 USD/kg của tháng 10.2017 song giá tôm tại thị trường này đang có xu hướng hồi phục mạnh mẽ.
Ở thị trường Mỹ, Ấn Độ vẫn là nguồn cung tôm lớn nhất trong tháng 10 với sản lượng gần 28.000 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là tháng thứ tư liên tiếp kể từ tháng 6, Ấn Độ tăng xuất khẩu tôm sang Mỹ. Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ gần 204.000 tấn tôm, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. Sau Ấn Độ là Indonesia, tháng 10 năm nay, xuất khẩu tôm của Indonesia sang Mỹ tăng 26% đạt hơn 10.000 tấn so với tháng 10.2017. Tính chung tháng 10 năm nay, nước này đã xuất vào Mỹ hơn 109.000 tấn tôm, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 10.2018, Việt Nam xuất vào Mỹ gần 8.600 tấn tôm, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, lượng tôm xuất sang Mỹ trong tháng 11.2018 lại giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 11 tháng xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ mới đạt gần 594 triệu USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2017. Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 2 của Việt Nam (sau EU), chiếm 18,1% thị phần.
Xuất khẩu tăng trưởng chậm lại trong các tháng cuối năm do các nhà nhập khẩu đã chuẩn bị đủ đơn hàng Chí Nhân
Năm nay xuất khẩu tôm của Việt Nam gặp khó do ảnh hưởng chung của thị trường thế giới cung vượt cầu làm cho giá tôm giảm mạnh. Đây là yếu tố làm kim ngạch xuất khẩu tôm giảm so với năm trước. Ước tính xuất khẩu tôm cả năm 2018 sẽ đạt khoảng gần 3,8 tỉ USD, giảm nhẹ 2% so với năm 2017. Riêng Việt Nam sản lượng tôm nước lợ cả nước ước đạt 670.000 tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, riêng sản lượng tôm thẻ ước đạt gần 322.000 tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017. Các số liệu thống kê cho thấy, triển vọng tăng xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ với tôm Việt Nam vẫn tốt.
Theo Hiệp hội Thủy sản Mỹ (NFI) và Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), năm 2017, người Mỹ ăn nhiều hải sản hơn năm 2016. Tôm và cá hồi đứng đầu trong danh sách các mặt hàng thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất ở Mỹ. Năm 2017, trung bình một người Mỹ ăn 4,4 pao tôm, tăng 0,3 pao so với năm 2016. Mỹ cũng có xu hướng nhập khẩu nhiều tôm hơn trong năm 2018 so với năm trước đó. Mười tháng đầu năm 2018, Mỹ nhập khẩu gần 566.000 tấn tôm, trị giá 5,1 tỉ USD, tăng 5% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2017.
Đối với nguồn cung từ Việt Nam, Mỹ đã giảm thuế chống bán phá giá trong đợt xem xét thuế lần thứ 12 - POR12. Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cũng là một cơ hội cho các doanh nghiệp tôm của Việt Nam do Mỹ có thể áp thuế 25% đối với tôm nhập khẩu từ Trung Quốc.
EU là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 23,8% thị phần. Hai quý đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU tăng trưởng mạnh trong bối cảnh các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản sụt giảm. Tuy nhiên, bước sang quý 3 năm nay, xuất tôm sang thị trường này bắt đầu sụt giảm. Tháng 11 năm nay, xuất khẩu tôm sang EU giảm mạnh 36,3%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.