Philippines sẽ nhập 500.000 tấn gạo từ VN

20/12/2008 14:58 GMT+7

Ngày 19-12, báo Business World có trụ sở tại Manila, Philippines dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Arthur C. Yap nói một hợp đồng mua 500.000 tấn gạo 25% tấm từ VN, cụ thể từ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) - nhà xuất khẩu gạo lớn nhất VN hiện nay, với giá 380 USD/tấn, có thể được ký kết vào đầu tháng 1-2009.

Tờ Inquirer ở Manila nhận định Bộ Nông nghiệp Philippines muốn được nhập gạo giá thấp từ VN, so với giá trung bình 520 USD/tấn cho gạo nhập khẩu từ Thái Lan.

Ngày 19-12, Ngân hàng Đầu tư phát triển VN (BIDV) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Vinafood 2. Theo đó, BIDV sẽ cấp hạn mức tín dụng 4.000 tỉ đồng để Vinafood 2 thu mua lúa gạo, nông sản và 1.500 tỉ đồng ngoài hạn mức nếu được Chính phủ cho phép tham gia chương trình cho vay thu mua lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo H.Minh - M.Khanh / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.