Sabeco, Habeco cùng thay tướng

25/05/2018 15:04 GMT+7

Một loạt doanh nghiệp lớn như Sabeco, Habeco vừa thay đổi lãnh đạo. Biến động nhân sự cấp cao này sẽ có tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các công ty trong thời gian tới.

Từ ngày 21.5, vị trí điều hành của Tổng công ty cổ phần bia-rượu-nước giải khát Hà Nội (Habeco) thay đổi. Theo đó, để đảm bảo hoạt động của Habeco được ổn định và thông suốt cho đến thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 và bổ nhiệm chính thức Tổng giám đốc Habeco nhiệm kỳ 2018 - 2023, Bộ Công thương đã đồng ý với đề xuất của Habeco giao cho ông Ngô Quế Lâm thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc do Tổng giám đốc cũ hết nhiệm kỳ. Ông Ngô Quế Lâm sinh năm 1972 tại Thái Nguyên, có nhiều năm công tác tại Habeco. Trước đó, Habeco đã bổ nhiệm mới ông Bùi Trường Thắng, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.
Trong tháng 4 vừa qua, đội ngũ lãnh đạo, ban điều hành của Tổng công ty cổ phần bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đồng loạt thay đổi và chủ yếu đều xuất phát từ nhà đầu tư ngoại là tập đoàn của Thái Lan. Cụ thể ông Koh Poh Tiong được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Sabeco kể từ cuối tháng 4. Đồng thời tập đoàn Thái cũng đề xuất thêm 3 thành viên HĐQT mới. Ngay sau đó, HĐQT Sabeco đã bổ nhiệm ông Neo Gim Siong Bennett làm Phó tổng giám đốc. Ông Teo Hong Keng là Phó tổng giám đốc phụ trách kế toán, tài chính và ông Melvyn Ng Kuan Ngee là Phó tổng giám đốc phụ trách bán hàng.
Bên cạnh đó, một loạt tổng công ty nhà nước cũng vừa thay đổi nhân sự chủ chốt. Đó là việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Lê Xuân Huyên, Trưởng ban Chế biến dầu khí giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) thay ông Nguyễn Hoài Giang đã bị bắt vì tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng công bố ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Còn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có tờ trình gửi Bộ Công thương đề nghị bổ nhiệm thành viên HĐTV tập đoàn. Trước đó, EVN cũng quyết định tạm giao nhiệm vụ cho ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc thay cho ông Đặng Hoàng An - người vừa được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.