Sẽ di dời trại lợn gây ô nhiễm

23/11/2011 07:59 GMT+7

(TNO) Hôm 22.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã đến đối thoại với người dân ở xã Đại Sơn, H.Đô Lương để giải quyết bức xúc của họ về tình trạng trại lợn Thái Dương đóng trên địa bàn này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

(TNO) Hôm 22.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã đến đối thoại với người dân ở xã Đại Sơn, H.Đô Lương để giải quyết bức xúc của họ về tình trạng trại lợn Thái Dương đóng trên địa bàn này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ông Hồng đã đồng ý cho di chuyển trại lợn này ra khỏi địa bàn xã Đại Sơn và UBND tỉnh Nghệ An sẽ có trách nhiệm tìm địa điểm mới cho Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương xây dựng trại lợn.

Đại diện phía Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương cũng hứa sẽ di dời trại lợn trước ngày 30.12.2011.

Ông Đặng Văn Toàn - Phó chủ tịch UBND xã Đại Sơn chiều 22.11 cho biết, sau cuộc đối thoại, mặc dù đã có yêu cầu phải dỡ lán trại chặn cổng nhưng người dân không thực hiện.

Lý do họ đưa ra là để chờ khi có thông báo chính thức về cuộc đối thoại này của UBND tỉnh vì “tỉnh và Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương đã hứa giải quyết tình trạng ô nhiễm nhiều lần rồi nhưng đều không thực hiện”.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.