Siêu xe đạp của Ý

08/02/2015 05:33 GMT+7

Hãng Pininfarina của Ý vừa giới thiệu mẫu xe đạp sang trọng được làm từ các chất liệu đắt tiền kết hợp cùng thiết kế ấn tượng.

Hãng Pininfarina của Ý vừa giới thiệu mẫu xe đạp sang trọng được làm từ các chất liệu đắt tiền kết hợp cùng thiết kế ấn tượng.
 
Siêu xe đạp Pininfarina Fuoriserie - Ảnh: PininfarinaSiêu xe đạp Pininfarina Fuoriserie - Ảnh: Pininfarina
Từ thập niên 1930 đến nay, tên tuổi Pininfarina rất quen thuộc với ngành xe hơi, bởi công ty này chính là nhà thiết kế cho không ít hãng xe lừng danh như: Ferrari, Alfa Romeo, Peugeot, Fiat, GM và Maserati. Dù từng thất bại trong hoạt động sản xuất thân xe lẫn xe hơi, nhưng Pininfarina vẫn là một tượng đài về thiết kế xe hơi. Dòng xe Ferrari 458 chính là kết quả hợp tác giữa Ferrari với Pininfarina. Hai hãng gần đây còn giới thiệu nhiều mẫu thiết kế mới như Ferrari California T, Ferrari Sergio. Từ năm 2013, Pininfarina cùng BMW bắt tay giới thiệu concept (khái niệm tổng thể) mang tên BMW Pininfarina Gran Lusso Coupe có thiết kế của một mẫu xe thể thao mới.
Với nhiều thành công nối tiếp, Pininfarina từ lâu mở rộng việc thiết kế cả mũ bảo hiểm, thời trang... và xe đạp. Vừa qua, hãng này giới thiệu mẫu xe đạp mang tên Pininfarina Fuoriserie có giá bán từ 6.000 - 9.000 euro (khoảng 150 - 220 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất. Đây là sản phẩm do Pininfarina hợp tác với nhà sản xuất 43 Milano của Ý.
 
Xe được tích hợp một động cơ điệnXe được tích hợp một động cơ điện
Tinh hoa thiết kế
Với một tên tuổi đình đám trong làng thiết kế, chuyên cho ra đời những sản phẩm cao cấp, sang trọng thì Fuoriserie tất nhiên phải khác biệt so với những xe đạp thông thường. Quả thực như vậy, nó là sự kết hợp những tinh hoa trong thiết kế cả giai đoạn thập niên 1930, 1940 và nay. Điển hình như loại da được dùng để bọc yên xe và tay lái chính là loại da nổi tiếng được sử dụng cho nội thất của chiếc xe hơi Lancia Astura Bocca đời 1936 từng rất nổi tiếng.
Phần khung xe Fuoriserie được làm bằng ống thép mạ crom giúp tôn lên nét sang trọng và giúp trọng lượng xe rất nhẹ. Từng mối nối trên khung xe đều được hàn tay cẩn thận với tiêu chuẩn cao. Nhiều chi tiết trên thân xe được bọc bằng gỗ óc chó cực đắt. Đến cả bánh xe cũng cực kỳ đặc biệt bởi phần vỏ bánh xe được làm bằng chất liệu Kevlar nổi tiếng về khả năng chống đạn. Nhờ đó, vỏ bánh xe của Fuoriserie rất khó bị thủng, không như những loại vỏ xe thông thường.
 
Tay lái được bọc da sang trọngTay lái được bọc da sang trọng
Không những thế, chiếc xe còn được trang bị một động cơ điện nhỏ để chủ nhân có thể thoải mái di chuyển ở những quãng đường xa. Fuoriserie còn được tích hợp hệ thống đèn LED đắt tiền có xuất xứ từ Đức để tăng tính an toàn khi chạy vào ban đêm. Kèm theo đó, nó có cả bộ sạc dành cho điện thoại di động. Đó chính là những dấu ấn hiện đại được Pininfarina thiết kế cho Fuoriserie.
Để sở hữu chiếc xe ấn tượng này, khách hàng không chỉ phải bỏ ra khoản tiền lớn mà còn phải chờ đến 60 ngày, kể từ khi đặt hàng, mới được nhận xe. Vì thế, Pininfarina Fuoriserie được đánh giá là món đồ chơi đẳng cấp chỉ dành cho người có tiền và đam mê.
Cây viết vĩnh cửu
Năm ngoái, Pininfarina đã tung ra một sản phẩm rất ấn tượng là mẫu bút Cambino, mang thiết kế độc đáo kết hợp kim loại và gỗ. Dù từng giới thiệu nhiều mẫu bút đắt tiền có giá bán lên đến 1.500 euro (khoảng 37 triệu đồng), nhưng Cambino lại mang một đặc điểm “không đụng hàng” là ngòi bút được làm từ loại hợp kim đặc biệt cho phép để lại dấu vết trên giấy như bút chì. Nó cũng cho phép để lại các nét đậm nhạt khác nhau như những loại bút chì khác. Loại hợp kim trên lại chẳng bị mòn khi viết trên giấy nên viết Cambino có thể xem là một cây viết chì vĩnh cửu. Sang trọng và độc đáo như vậy nhưng giá bán của nó chỉ khoảng 90 euro (2,2 triệu đồng), không quá đắt như những sản phẩm khác của Pininfarina.
Bút Cambino được làm bằng kim loại và gỗ - Ảnh: Pininfarina
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.