Sóc Trăng chuyển sang vùng vàng từ ngày 5.9, đường phố đông đúc trở lại

Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
05/09/2021 18:55 GMT+7

Nhiều hoạt động đi lại, giao thương đã trở lại và đều được áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng dịch.

Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội đối với vùng cam (nguy cơ cao) thì đến tối 4/9, chủ tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định chuyển sang vùng vàng (nguy cơ). Việc này tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh trở lại.

Đường Nguyễn Văn Trỗi dẫn vào chợ trung tâm Sóc Trăng tấp nập sau chuỗi ngày dài hạn chế ra đường

Không còn cảnh vắng vẻ như trong những ngày giãn cách, tại trục đường chính Hai Bà Trưng đã nhiều xe di chuyển qua lại

Bên cạnh việc cho phép người dân ra đường, các hộ kinh doanh cũng bắt đầu được phép buôn bán trở lại từ ngày 5.9. Tuy nhiên vẫn phải kiểm soát lượng khách hàng vào cùng một lúc

Người dân xếp hàng tại một cửa hàng mỹ phẩm. Theo ghi nhận thì các cửa hàng đều có biện pháp phòng chống dịch bệnh

Trước thông tin học sinh sẽ khai giảng vào 15.9, người dân thành phố cũng tranh thủ thời gian ra đường mua sách vở cho con em nhập học

Khu vực chợ cũng đông đúc hơn khi Sóc Trăng chuyển từ vùng cam sang vùng vàng

Sau chuỗi ngày dài đóng cửa, các cửa hàng không bán nhu yếu phẩm như quần áo, mỹ phẩm, giày dép,… đã quay trở lại đón khách

  
Theo nguồn tin, các chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ vào thành phố vẫn được duy trì, kiểm soát kỹ càng người dân từ các khu vực khác ra vào thành phố.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.