Sử dụng thanh tiết kiệm xăng dầu, giảm khói thải

21/04/2011 22:39 GMT+7

Hôm qua 21.4, tại trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã diễn ra buổi hội thảo giới thiệu và thực nghiệm trên xe khách của Mai Linh về thanh tiết kiệm xăng dầu, giảm khói thải “Energy Power Bar” (EPB) - một sáng chế của Hàn Quốc. Thanh EPB (được cho trực tiếp vào trong thùng nhiên liệu của xe, máy móc), về lý thuyết có tác dụng giảm tối đa mức tiêu thụ xăng dầu và lượng khói thải cho các loại xe máy, ô tô, tàu thuyền và các loại máy móc sử dụng xăng dầu làm nhiên liệu.

EPB hoạt động theo nguyên lý: Khi cường độ tia anion phát ra, chuỗi nhiên liệu bị phân hủy và bẻ gãy, lúc này quá trình đốt cháy nhiên liệu cũng hoàn thành. Quá trình hoạt động của EPB giúp nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn, hạn chế tối thiểu lượng nhiên liệu bị thất thoát và khói thải của động cơ. Tại VN, EPB được kiểm tra chất lượng ở Trung tâm Thí nghiệm trọng điểm quốc gia - trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.