Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỉ USD

Mai Phương
Mai Phương
23/03/2019 15:53 GMT+7

Chỉ sau hơn 2 tuần, tài sản của các tỉ phú USD tại Việt Nam lại gia tăng thêm hàng ngàn tỉ đồng.

Tính đến hôm nay 23.3. ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - hiện có tài sản trị giá 7,8 tỉ USD, do tạp chí Forbes của Mỹ ghi nhận. So với số tài sản trị giá 6,6 tỉ USD trong danh sách người giàu trên thế giới được Forbes công bố vào ngày 5.3 thì tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỉ USD. Trong khoảng thời gian này, nhóm cổ phiếu thuộc Tập đoàn Vingroup như VIC, VHM, VRE đều có những phiên tăng giá khá mạnh. Ví dụ VRE từ giá 34.000 đồng/cổ phiếu đã tăng lên 38.000 đồng/cổ phiếu, VIC từ 117.000 đồng lên hơn 120.000 đồng/cổ phiếu... Và nếu so với một năm trước thì tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - người dẫn đầu danh sách các tỉ phú USD tại Việt Nam - đã tăng thêm 3,5 tỉ USD. Ông Vượng được Forbes lần đầu công nhận tỉ phú vào năm 2013 với tổng tài sản trị giá 1,5 tỉ USD và luôn dẫn đầu danh sách những người giàu nhất tại Việt Nam.
Tương tự, tài sản của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch ngân hàng Techcombank - cũng được Forbes ghi nhận tăng thêm 100 triệu USD, lên 1,8 tỉ USD. Dù cổ phiếu TCB của Techcombank hầu như không có nhiều biến động, vẫn chỉ xoay quanh mức 26.000 - 27.000 đồng/cổ phiếu. Đây là tỉ phú USD thứ 4 của Việt Nam lần đầu tiên có mặt trong danh sách những người giàu nhất hành tinh do Forbes bình chọn vào ngày 5.3 vừa qua.
Hay cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan lại giảm từ giá 90.000 đồng xuống 85.000 đồng/cổ phiếu nhưng tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan - đến nay lại tăng thêm 100 triệu USD lên 1,4 tỉ USD. Ông Nguyễn Đăng Quang là tỉ phú USD thứ 5 của Việt Nam được Forbes bình chọn lần đầu tiên vào đầu tháng 3.
Ngược lại với 3 tỉ phú trên, nữ tỉ phú USD duy nhất của Việt Nam trong danh sách công bố của Forbes là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet - đến nay chỉ còn 2,2 tỉ USD, giảm đi 100 triệu USD so với mức 2,3 tỉ USD hồi đầu tháng 3. Còn nếu so với một năm trước thì tài sản của bà Thảo đã bốc hơi mất 900 triệu USD. Việc tài sản sụt giảm có lẽ do cổ phiếu VJC đang giảm nhẹ so với giá vào đầu tháng 3, từ 120.000 đồng/cổ phiếu nay còn 118.900 đồng. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes bình chọn vào danh sách người giàu thế giới lần đầu tiên vào đầu năm 2017 với giá trị tài sản đạt 1,2 tỉ USD. Sau đó tài sản của bà Thảo được ghi nhận gia tăng dần sau khi có thêm cổ phiếu HDB của Ngân hàng Phát triển TP.HCM lên sàn niêm yết. Ngân hàng này cũng là nơi bà Thảo và gia đình đang là cổ đông lớn.
Riêng ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải - vẫn được ghi nhận có tài sản trị giá 1,7 tỉ USD như công bố vào đầu tháng 3. Đây là năm thứ hai ông Trần Bá Dương được bình chọn trong danh sách người giàu nhất hành tinh của Forbes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.