Tài trợ 1,7 triệu USD xây dựng nông thôn mới

28/05/2014 00:43 GMT+7

Sáng 27.5, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) diễn ra lễ ký kết ghi nhớ giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Tập đoàn thực phẩm Cheiljedan (CJ) và UBND tỉnh Ninh Thuận về triển khai dự án xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại Ninh Thuận.

Dự án thực hiện trong 3 năm (từ tháng 5.2014 đến tháng 5.2017), tại thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn (H.Ninh Sơn), với kinh phí 1,7 triệu USD do KOICA và CJ tài trợ, để thực hiện thí điểm về: cải thiện môi trường sống; vận hành ngân hàng nông cụ, quỹ tín dụng; nâng cao năng suất nông nghiệp; trồng ớt theo hợp đồng với CJ... Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận và CJ ký kết hợp tác phát triển vùng chuyên canh trồng ớt trên diện tích khoảng 500 - 600 ha, quy mô 3.000 tấn ớt khô/năm để xuất khẩu sang các nhà máy chế biến thực phẩm của CJ đặt tại Hàn Quốc.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.