Than Hà Tu vượt xa nhiều kế hoạch được giao

18/05/2020 11:02 GMT+7

Trong 2 ngày 7-8.5, Đảng bộ Công ty CP Than Hà Tu (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam - Vinacomin) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu công ty lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Tập đoàn Vinacomin (áo trắng) chúc mừng đại hội thành công.

Ảnh: TKV

2/3 thời gian đầu nhiệm kỳ 2015-2020 là thời điểm rất khó khăn của ngành than nói chung và Công ty CP than Hà Tu nói riêng, do chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan dẫn tới trận mưa lụt lịch sử năm 2015, cùng với đó là biến động về thị trường than tiêu thụ, điều kiện sản xuất xuống sâu, diện đổ thải chật hẹp,… gây khó khăn cho công tác tổ chức và điều hành khai thác. Thế nhưng, Ban Chấp hành đảng bộ công ty đã phát huy đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo chặt chẽ; cùng sự điều hành nhạy bén, sáng tạo của cơ quan chuyên môn và sự vào cuộc tích cực của đoàn thể quần chúng và sự cố gắng của cán bộ đảng viên, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp công ty đã vượt lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, sản lượng than nguyên khai sản xuất giai đoạn 2015-2018 đạt từ 1,6 - 1,8 triệu tấn/năm. Đến năm 2019 đã hoàn thành khai thác dự án phát triển mỏ Hà Tu sản lượng đạt 1,3 triệu tấn/năm. Trong 5 năm, tổng sản lượng bốc xúc đất đá đạt 113 triệu m3, trung bình 1,64 triệu m3/năm. Tổng sản lượng than khai thác đạt 8,2 triệu tấn, trung bình 1,75 triệu tấn/năm. Tổng doanh thu đạt 11.758 tỉ đồng, trung bình 2.351 tỉ đồng/năm; lợi nhuận đạt 280 tỉ đồng, trung bình 56 tỉ đồng/năm, đạt 304% so với kế hoạch tập đoàn giao. Thu nhập bình quân tăng từ 7,8 triệu đồng/người/tháng năm 2015 lên 10,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 38% so với đầu nhiệm kỳ.
Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; phát huy được vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tư tưởng cán bộ đảng viên, công nhân lao động ổn định; công tác kiểm tra giám sát được chú trọng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn biểu dương và ghi nhận nỗ lực cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ đảng viên, công nhân viên chức - người lao động, Công ty CP than Hà Tu đã đạt được một số thành công ấn tượng trong nhiệm kỳ. Ông Chuẩn cũng nhấn mạnh bước sang nhiệm kỳ mới, đảng bộ công ty cần tập trung một số nhiệm vụ như: rà soát, đánh giá trữ lượng tài nguyên để thúc đẩy đầu tư phát triển; quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ lao động; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác; chặt chẽ trong tổ chức điều hành sản xuất; đảm bảo công tác an toàn lao động - môi trường; xác định tầm nhìn phương án hậu mỏ lộ thiên và phương án cụ thể phát triển Than Hà Tu trong giai đoạn tới đây.
Đại diện Đảng bộ Than Quảng Ninh, ông Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn, đã đề nghị đảng bộ Công ty nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành đảng bộ cùng cán bộ đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nâng cao hiệu quả công tác vận động, quan tâm chăm lo và biểu dương kịp thời các tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, phấn đấu giữ vị thế của đơn vị trong nhiệm kỳ mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.