Tìm nhà phố có không gian biệt thự giữa thành thị: Dễ hay khó?

06/11/2020 15:31 GMT+7

Vợ chồng anh Hoàng tìm mua nhà phố không gian như biệt thự để có không gian sống gần gũi thiên nhiên, tiện chăm sóc bố mẹ, thay vì mua nhà hẻm nhỏ ở quận 9 như dự định.

Anh Tuấn Hoàng, 35 tuổi, kỹ sư tin học, quê ở Quảng Nam, làm việc cho một công ty có trụ sở tại quận 9, TP.HCM. Chị Chi, vợ anh là giáo viên mầm non. Đang ở căn hộ 2 phòng ngủ tại một khu chung cư quận 9, anh chị vẫn mong mỏi có một ngôi nhà phố không gian rộng rãi hơn để đón bố mẹ ở quê lên sống cùng và lên kế hoạch sinh con thứ hai.
Suốt mấy tháng qua, cả hai vợ chồng đã đi xem nhà ở khắp các quận nhưng chưa ưng ý được căn nào bởi gặp nhiều vấn đề về không gian sống: nhà mặt phố tại trung tâm thường bị giới hạn về diện tích, ô nhiễm tiếng ồn, hơn nữa các vấn đề về vệ sinh môi trường, khói bụi cũng khiến anh chị cân nhắc.
"Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy môi trường sống sạch sẽ, lành mạnh sẽ tốt cho sức khỏe và làm việc hiệu quả hơn", anh Hoàng chia sẻ. Đó cũng là lý do thôi thúc vợ chồng anh chuyển hết số tiền tiết kiệm và sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư một căn nhà phố không gian rộng rãi như biệt thự. Căn nhà có sân vườn xanh mát, xung quanh đầy đủ trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm nên bố mẹ anh sẽ dễ thích nghi khi chuyển vào sống cùng con cái và bản thân anh cũng yên tâm hơn.
Không gian sống thoáng đãng được ưu tiên hơn hết trong các yếu tố lựa chọn chỗ an cư sau đại dịch Covid-19

Không gian sống thoáng đãng được ưu tiên hơn hết trong các yếu tố lựa chọn chỗ an cư sau đại dịch Covid-19

Gia đình anh Hoàng chỉ là một trong rất nhiều gia đình đã thay đổi quan điểm mua nhà và tâm lý tiêu dùng do Covid-19. Nơi an cư, dù thấp tầng hay cao tầng, tiện ích nội khu phải chú trọng đến yếu tố môi trường, có các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe. Đây chính là xu hướng đầu tiên, trong 7 xu hướng bất động sản mới, đang nổi lên sau giai đoạn giãn cách xã hội, được một công ty bất động sản có trụ sở tại TP.HCM thống kê lại, sau khi thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến gần 20.000 người.
Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thu Trang, ngụ tại quận 4 chia sẻ, trước giờ chị không nghĩ sẽ thay đổi chỗ ở vì nhà chị ở vị trí quá thuận tiện, gần chợ, gần trường học, cần gì là có ngay. Nhưng qua dịch Covid-19, chị thấy cần phải có không gian sống thoáng đãng, rộng rãi và riêng biệt hơn. Chị và gia đình đang lên kế hoạch dùng số tiền tiết kiệm được để đầu tư vào một căn nhà phố vườn rộng rãi ở khu đô thị sinh thái để tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn trong vài năm tới.
Hiện nay, một trong những dự án đô thị sinh thái được nhiều người tìm kiếm là Aqua City ở phía Đông TP.HCM. Dự án của Tập đoàn Novaland kỳ vọng mang đến giải pháp nền tảng cho một sức khỏe tốt, cuộc sống chất lượng từ mô hình sinh thái thông minh hoàn chỉnh.
Nằm trong tổng hòa khu đô thị Aqua City quy mô gần 1.000 ha, được quy hoạch bài bản, sông nước bao bọc, nhà phố có không gian sống như biệt thự hội tụ đủ yếu tố thu hút người mua

Nằm trong tổng hòa khu đô thị Aqua City quy mô gần 1.000 ha, được quy hoạch bài bản, sông nước bao bọc, nhà phố có không gian sống như biệt thự hội tụ đủ yếu tố thu hút người mua

Aqua City dành đến 70% diện tích dự án cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hiện đại điển hình như trung tâm thể thao đa năng; trung tâm phức hợp giải trí trong nhà, bến du thuyền, khách sạn Novotel 4 sao quốc tế, trung tâm thương mại với các thương hiệu hàng đầu thế giới, trường học, bệnh viện chuẩn quốc tế…
Dự án cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự, shophouse trong đó nhà phố diện tích lớn được đánh giá giàu tiềm năng, trở thành “đích đến” kết nối và đảm bảo riêng tư cho gia đình đa thế hệ. Dòng sản phẩm nhà phố có diện tích tương đương như biệt thự vừa đáp ứng nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống, vừa sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững.
Dòng sản phẩm nhà phố diện tích lớn của Aqua City được thiết kế tối ưu không gian xanh cho gia chủ

Dòng sản phẩm nhà phố diện tích lớn của Aqua City được thiết kế tối ưu không gian xanh cho gia chủ

Mỗi căn nhà phố diện tích lớn có không gian rộng rãi, thoáng đãng được quy hoạch thông minh trên trục đường lớn, tối ưu không gian gồm sân vườn, bãi đỗ xe mini, đảm bảo cân đối giữa chiều ngang và chiều dài, giúp cư dân không chỉ thấy "đủ" trong diện tích ở mà còn nhận được giá trị cộng thêm là mảng xanh trước, sau nhà.
Trong đó, nhà phố có diện tích xây dựng 8 x 19,5m và 8 x 17,5m tại Aqua City thích hợp để thiết kế không gian sống thoải mái, bật lên cá tính gia chủ. Còn với dòng sản phẩm nhà phố vườn 6 x 25m, nơi đây mở ra một không gian sống thanh bình, cho chủ nhân tha hồ sáng tạo khu vườn yêu thích với khoảng sân vườn rộng 36m².
"Xu hướng của tương lai là mua nhà ở nơi có không khí trong lành và không gian rộng rãi để tận hưởng cuộc sống", một chuyên gia BĐS nói và cho biết người lao động sẵn sàng đi làm xa khi giao thông công cộng phát triển, còn tổ ấm thực sự là chốn bình yên, thư giãn, giúp giải tỏa mọi căng thẳng của cuộc sống.
Thông tin chi tiết dự án Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City vui lòng đăng ký để được tư vấn tại: https://aquacity.com.vn/ hoặc liên hệ hotline: 0943 79 79 79
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.