Toyota Mỹ dừng bán xe, Toyota VN... chờ thông báo

28/01/2010 01:27 GMT+7

(TNO) Gần 1 tuần sau khi Toyota quyết định thu hồi 2,3 triệu ôtô thuộc 8 mẫu xe mà hãng bán tại thị trường Bắc Mỹ do khả năng xảy ra mắc kẹt chân ga, ngày 26.1, Toyota Mỹ đưa ra thông báo tiếp theo, dừng vô thời hạn việc bán các mẫu xe này, bao gồm Camry 2007-2010, RAV4 2009-2010, Corolla 2009-2010,Matrix 2009-2010, Avalon 2005-2010, Highlander 2010, Tundra 2007-2010 và Sequoia 2008-2010.

Trong đó Camry, Corolla, RAV4, Avalon là 4 mẫu xe nhập khẩu được ưa chuộng tại thị trường VN. Ông Phan Hồng Hải - Phó trưởng phòng marketing Toyota VN cho biết: “Sự cố chân ga, Toyota VN đang chờ thông tin chính thức từ công ty mẹ tại Nhật Bản (TMC). Với những chiếc xe thuộc mẫu trên đang trên hành trình cập cảng VN cũng như những xe nhập khẩu thuộc 8 mẫu trên đã lưu hành trong nước, phía Toyota VN sẽ có trách nhiệm nếu TMC yêu cầu”. Đại diện Toyota VN cho biết thêm: Trong khoảng 2 tuần nữa mới có câu trả lời chính thức từ TMC và những mẫu xe của Toyota VN không bị lỗi chân ga tuy cùng tiêu chuẩn chế tạo chân ga với thị trường toàn thế giới.

 Lê Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.