TP.HCM: Đại lộ Nguyễn Văn Linh hoàn thành hơn 85% nền đường

29/05/2006 00:41 GMT+7

Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng giai đoạn 3, đến nay (tính đến tháng 5/2006), công trình Đại lộ Nguyễn Văn Linh đã đạt được những thành quả đáng kể. Hơn 85% nền đường đã được san lấp. Công tác san lấp cát đường đã đạt 944.000 m3, chiếm 83,4% tổng khối lượng công việc. Hơn 65% móng cọc cầu và 15% dầm cầu đã được hoàn thành. Song song đó, công tác duy tu bảo dưỡng đại lộ Nguyễn Văn Linh vẫn được tiếp tục thực hiện cùng với việc lu bằng đường, thi công bề mặt Cầu Ông Lớn, Cầu Ông Bé.

Với tiến độ này, toàn bộ công trình đại lộ Nguyễn Văn Linh sẽ hoàn tất và sẽ thông xe vào ngày 31/12/2007 theo đúng hợp đồng xây dựng.

Theo thiết kế, đại lộ Nguyễn Văn Linh khi hoàn thành sẽ có dải phân cách giữa rộng từ 18-36m. Đây là diện tích đất được quy hoạch cho vận tải công cộng bằng đường ray, có thể là đường sắt, đường sắt trên cao hoặc metro. Đại lộ Nguyễn Văn Linh có chiều dài 17,8 km với 10 làn xe, tổng vốn đầu tư là 79 triệu USD.

Vĩnh Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.